07/05/2023 15:44 GMT+7

Thời tiết miền Bắc chuyển mát, Sa Pa lạnh rét 15-17 độ C

Thời tiết Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát, tại Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 15-17 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Thời tiết miền Bắc chuyển mát, Sa Pa lạnh rét 15-17 độ C - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần trong khoảng 24 giờ tới - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 8-5, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết chuyển mát.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Thời tiết tại Hà Nội trong hai ngày đầu tuần cao nhất 29 độ C, thấp nhất 24 độ C.

Tại Lào Cai, dự báo nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 22 - 24 độ C, vùng cao dao động từ 17 - 19 độ C. Thời tiết ở thị xã Sa Pa lạnh rét 15 - 17 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 7 đến 8-5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng 8 đến 9-5, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/h.

Ngoài ra, từ ngày 8-5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều và tối, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Về áp thấp nhiệt đới, lúc 13h trưa 7-5 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông, cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Từ 24 - 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Dự báo một mùa hè thời tiết nắng nóng khốc liệt, diễn biến bất thườngDự báo một mùa hè thời tiết nắng nóng khốc liệt, diễn biến bất thường

Các chuyên gia đánh giá thời tiết năm nay diễn biến khó lường, có thời điểm nắng mưa, nóng lạnh chuyển biến bất thường. Các hình thái cực đoan, nguy hiểm xuất hiện khiến người dân không kịp trở tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên