Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
-
Cận cảnh robot khảo sát cống ngầm ở TP.HCM
TTO - Sau khi cống thoát nước được nạo vét, các kỹ sư cho robot chạy ngầm bên trong để khảo sát các khiếm khuyết hệ thống thoát nước, phát hiện kịp thời các sự cố.
-
TP.HCM đã hoàn thành nạo vét, khơi thông kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
TTO - Ngày 20-11, dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã chính thức hoàn thành công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy để cải thiện vệ sinh môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.
-
Nhà dân ngập từ đêm tới trưa do cống thoát nước bị nghẽn
TTO - Sau khi nước rút, cơ quan chức năng đã khảo sát hệ thống van ngăn triều tại đường Mễ Cốc (quận 8) và cho biết nước ngập do cống nước bị tắc, không phải do đơn vị thi công chặn dòng.
-
Tăng giá dịch vụ thoát nước: Người dùng nước 'cõng' tăng phí kép?
TTO - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn giai đoạn 2020-2024 thay thế cho phí bảo vệ môi trường (thu theo sử dụng nước sạch).
-
Tăng tốc thực hiện quy hoạch hiện hữu
TTO - Trong đánh giá mới nhất, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước đánh giá sau gần 20 năm thực hiện những biện pháp chống ngập ở TP.HCM theo quy hoạch 752 (năm 2001), nhiều chỉ tiêu đạt được rất thấp nên TP vẫn còn ngập nước.
-
Phê bình Hội đồng thành viên, 3 phó giám đốc Công ty thoát nước đô thị TP.HCM
TTO - Các cá nhân, tổ chức bị phê bình do vi phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM.
-
Hệ thống thoát nước ở Phú Quốc không còn phù hợp hiện trạng phát triển
TTO - Báo cáo về nguyên nhân ngập lụt, UBND huyện Phú Quốc cho rằng hệ thống thoát nước từ năm 2003 đã không còn phù hợp với thực trạng hiện nay.
-
Để không còn sáng kiến lu, chậu trong chống ngập
TTO - Mấy ngày nay, trong nghị trường, ngoài xã hội đang bàn tán mãi chuyện một vị dân biểu đề xuất sử dụng lu để giảm ngập. Hiểu theo nghĩa khoa học thì đây là một phương pháp 'tích tụ' nước tạm thời khi dư thừa rồi sau đó tính tiếp.
-
TP.HCM ngập: Trách người trước khi trách trời!
TTO - Ngập nước đô thị là hậu quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố con người trong việc quy hoạch, tuân thủ quy hoạch và cả thói quen xả rác hàng ngày... khiến bài toán ngập của TP.HCM loay hoay chưa thấy lối ra.
-
Ứng xử có tâm với kênh rạch
TTO - Chính ý thức của người dân sẽ quyết định "số phận" kênh rạch thành bãi rác, ao tù hôi thối, ô nhiễm hay xanh trong. Chỉ khi người dân có ý thức việc khơi thông dòng chảy thoát nước của kênh rạch mới mong hậu quả mưa ngập giảm thiểu.
Đọc nhiều
-
Các bệnh viện lớn cả nước hội chẩn gấp về ca bệnh COVID-19 đang trở nặng ở Đà Nẵng
-
Mỹ cáo buộc nặng Trung Quốc: Phạm tội 'diệt chủng và tội ác chống lại loài người'
-
20 người nắm tay dàn hàng ngang trên kênh lạnh buốt rà từng mét nước tìm bé trai 9 tuổi
-
Nhạc sĩ Trần Tiến: 'Tôi chưa chết mà sao lại rủa cho tôi chết?'
-
Phát biểu chia tay Nhà Trắng, ông Trump không thèm nhắc tên Biden
-
Ông Trump tuyên bố bỏ hạn chế đi lại, ông Biden bác luôn