
Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Thứ trưởng thường trực Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị giao ban - Ảnh: C.TUỆ
Chiều 2-4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Thứ trưởng thường trực Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị.
Đáng chú ý, tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đề nghị lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo về công tác thường xuyên, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là vụ tiêu thụ thịt heo bệnh ở Hà Nội, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai và giải pháp để không xảy ra tình trạng tương tự.
Nói về vụ tiêu thụ thịt heo bệnh ở Hà Nội, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết việc này không phải mới diễn ra ở Hà Nội mà đã xảy ra cách đây 7-8 tháng.
Đối với vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, ông Thắng cho biết hiện nay đã cơ bản có đầy đủ luật, nghị định, thông tư hướng dẫn từ chăn nuôi an toàn cho đến kiểm soát giết mổ và phân cấp rất rõ ràng.
Những vụ việc liên quan đến giết mổ ở Hà Nội mới đây, trước đó là Công ty C.P và các doanh nghiệp khác đã được phân cấp cho địa phương quản lý.
Sau vụ việc ở Hà Nội, cục đã lập đoàn kiểm tra và tham mưu bộ trình Thủ tướng ban hành công điện về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Trong đó nhấn mạnh vai trò của địa phương trong việc kiểm tra, giám sát vấn đề này.
Ông Thắng cũng nhấn mạnh vụ việc ở Hà Nội có cán bộ thoái hóa, tiếp tay là vấn đề rất đáng báo động.
Về phía ngành đã chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình. Đối với văn bản quy phạm pháp luật, tới đây cục sẽ tham mưu để điều chỉnh những điểm phát sinh, chưa sát với thực tiễn.
Cùng với đó sẽ triển khai truy xuất nguồn theo chuỗi từ đầu vào đến bàn ăn, từ chăn nuôi, thức ăn, giống, giết mổ, thuốc, thú y, dịch bệnh.
Tiếp lời ông Thắng, Thứ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng vấn đề này đã xảy ra và không chỉ xảy ra một lần.
"Vậy thì giải pháp nào để tới đây không xảy ra tình trạng này nữa, đặc biệt là vai trò của ngành?" - ông Hùng đặt câu hỏi.

Ông Dương Tất Thắng chia sẻ tại hội nghị giao ban - Ảnh: C.TUỆ
Ông Thắng cho biết thực tế trước khi xảy ra các vụ việc như pate "Cột Đèn Hải Phòng" hay vụ việc mới đây ở Hà Nội… các đoàn công tác của cục đều nhắc các địa phương là việc kiểm soát giết mổ tiêu thụ nội địa đã phân cấp cho địa phương quản lý và phải thực hiện đúng quy định pháp luật.
"Không phải riêng Cục Chăn nuôi và Thú y nhắc mà cục phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) nhắc rất kỹ địa phương vấn đề này nhưng vì lợi nhuận, vì nhiều mục đích nên doanh nghiệp, cá nhân bất chấp để vận chuyển heo bệnh từ tỉnh khác về bằng xe chuyên dụng, đưa vào lò mổ và được tiếp tay" - ông Thắng nói.
Thứ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh rõ ràng quy định và quy trình đã có, vì sao vẫn lọt? Cục cần nghiên cứu để có giải pháp thực tiễn hơn.
Trước đó ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của bà Nguyễn Thị Hiền trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội).
Quá trình kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ heo mắc dịch tả heo châu Phi. Công an cáo buộc bà Hiền cùng một số nghi phạm đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.
Bên cạnh đó, các nghi phạm đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo đã chết được đưa vào giết mổ.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các nghi phạm đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.
Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can, trong đó có nhiều cán bộ kiểm dịch, liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh, tuồn vào chợ và cả bếp ăn trường học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận