15/11/2023 17:39 GMT+7

Thiếu niên giập nát bàn tay vì mua pháo tự chế trên mạng

Sau khi tham gia hội nhóm pháo tự chế, N.H.C. (14 tuổi) mua về thử, bị pháo nổ gây chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị tai nạn pháo nổ - Ảnh: BVCC

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị tai nạn pháo nổ - Ảnh: BVCC

Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhi N.H.C. (14 tuổi) bị tai nạn thương tích nặng liên quan đến pháo nổ.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, giập nát bàn tay phải và tổn thương nông nhiều vùng cơ thể. Bàn tay phải bị gãy nền đốt bàn tay 1, gãy nền đốt ngón tay 5, gãy đốt 2 và ngón 3.

Người nhà C. cho biết em tham gia các hội nhóm làm pháo tự chế trên mạng xã hội. Sau đó, C. mua pháo trên hội nhóm và không may gặp tai nạn.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường - khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh nhi gặp chấn thương nặng, phải khâu 15 mũi trên bàn tay.

"Mặc dù ca mổ thành công, tuy nhiên di chứng để lại cho bàn tay về sau sẽ rất nặng nề. Toàn bộ gân, cơ, xương bị giập nát do pháo nổ trên lòng bàn tay có thể để lại di chứng như hạn chế cầm nắm, viết chữ và các động tác tinh vi khác của bàn tay.

Đồng thời, về sau bệnh nhi phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa để tháo phương tiện kết xương cũng như sửa chữa các di chứng khác của bàn tay", bác sĩ Trường cho hay.

Bác sĩ Trường cũng cảnh báo tai nạn do pháo nói chung và pháo nổ tự chế nói riêng đều rất nguy hiểm, có thể gây tàn phế, thậm chí ảnh hưởng tính mạng.

Đặc biệt, dịp cuối năm có rất nhiều địa chỉ bán vật liệu pháo nổ bất hợp pháp trên mạng. Vì vậy các gia đinh có con em tuổi thanh thiếu niên tăng cường quản lý các con, không để các con tự ý mua và sử dụng vật liệu pháo nổ.

Nhan nhản nhóm mua bán, hướng dẫn làm pháo tự chế

Lướt trên các mạng xã hội có thể dễ dàng tìm kiếm những hội nhóm mua bán, hướng dẫn làm pháo tự chế. Trên nhóm có tên gọi "Đam mê chế pháo" với sự tham gia của hàng ngàn thành viên, nhiều tài khoản vô tư đăng tải buôn bán vật liệu chế pháo và các sản phẩm pháo tự chế. Nhiều tài khoản rao bán combo bột lưu huỳnh, natri, chất kali clorat… với hướng dẫn, công thức đầy đủ.

Chỉ cần chưa tới 200.000 đồng, người mua có thể dễ dàng đặt mua các loại "phân bón" như kali clorat, than bột... Thực chất, đây là những hóa chất được bán lẻ đúng theo tỉ lệ để chế thuốc pháo.

Hình ảnh pháo tự chế được rao bán trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp lại màn hình

Hình ảnh pháo tự chế được rao bán trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp lại màn hình

Theo quy định hiện nay, hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ bị nghiêm cấm (trừ trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép theo quy định).

Vì vậy, các cá nhân có hành vi tự chế, buôn bán pháo nổ là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ, các trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghi vấn chế pháo dẫn tới nổ sập nhà, thi thể biến dạngNghi vấn chế pháo dẫn tới nổ sập nhà, thi thể biến dạng

Ngày 4-11, một nhà dân tại xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng đổ sập sau tiếng nổ lớn nghi do chế pháo, các phần thi thể biến dạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên