Hội thảo do Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch, Sở Văn hóa - thể thao & du lịch TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử VN, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Tổ chức Apefe (Bỉ) cùng phối hợp tổ chức, tập trung vào ba nội dung: thực trạng công tác bảo quản ở một số bảo tàng khu vực phía Nam; đào tạo và đào tạo lại cán bộ bảo quản; vai trò của các bảo tàng trong việc hỗ trợ công tác đào tạo nhân sự bảo quản hiện vật.
Hội thảo quy tụ các cán bộ của một số bảo tàng khu vực, cả miền đông và miền Tây Nam bộ. Trước thực trạng công tác đào tạo nhân sự bảo quản hiện vật - một khâu trọng yếu trong công tác bảo tàng - lâu nay chưa được quan tâm đúng mức, một số ý kiến cho rằng cần thành lập một trung tâm bảo quản phục dựng hiện vật ở khu vực phía Nam. Trung tâm này có chức năng thực hiện các nhu cầu bảo quản, phục dựng hiện vật cho các bảo tàng, và tham gia công tác đào tạo nhân sự bằng cách phối hợp với các trường đại học giảng dạy và nhận sinh viên thực tập, làm nghề...
Tiến sĩ Phạm Hữu Công - phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM - cho rằng kinh phí cấp cho các bảo tàng đang còn eo hẹp, khó có thể tổ chức kho bảo quản hiện vật cho tốt được, mặc dù tầm quan trọng “không bảo quản hiện vật thì không có bảo tàng” ai cũng biết và chia sẻ.
Theo đó, tiến sĩ Công đề nghị những việc có thể làm ngay là các bảo tàng phối hợp với các trường đại học có khoa bảo tàng cùng xây dựng bộ môn bảo quản học, tiến đến biên soạn “Sổ tay bảo quản hiện vật” làm tiền đề thực hiện “Từ điển bảo quản hiện vật” làm cơ sở cho công tác đào tạo nhân sự chuyên ngành này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận