18/05/2018 07:51 GMT+7

Thiết bị siêu nhỏ biết 'đánh hơi' người bị kẹt trong động đất

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Nhỏ cỡ con chip máy tính, thiết bị của các nhà nghiên cứu tại Trường đại học ETH, Zurich, Thụy Sĩ có thể phát hiện dấu vết con người bị kẹt trong động đất, lở tuyết...

Thiết bị siêu nhỏ biết đánh hơi người bị kẹt trong động đất - Ảnh 1.

Thiết bị "ngửi" mùi con người của các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ - Ảnh: ETH Zurich / Andreas Güntner

Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học ETH, Zurich, Thụy Sĩ đã phát triển một thiết bị "nhỏ nhất và rẻ nhất" có thể phát hiện mùi con người bị vùi lấp trong động đất, tuyết lở...

Theo ScienceDaily, thiết bị này nhỏ cỡ con chip máy tính, chứa các cảm biến cực nhạy có thể phát hiện đồng thời mùi acetone, ammonia, hydro carbon lỏng (isoprene), carbon dioxide (CO2) và hơi ẩm - những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của con người.

Trong một tuyên bố, nhóm nghiên cứu của ETH cho biết thiết bị của họ có thể dùng trong cứu hộ thay cho những chú chó cứu hộ cần phải nghỉ ngơi và không phải lúc nào cũng có sẵn trong các tình huống khẩn cấp.

Nó cũng có thể được trang bị cho máy bay không người lái để giúp tiếp cận các khu vực xa xôi, khó tiếp cận để tìm kiếm những người còn sống sót...

ETH hiện đang tìm kiếm đối tác công nghiệp hoặc các nhà đầu tư để phát triển một mẫu thử nghiệm và thử nghiệm thiết bị trong thực tế.

Robot mèo giúp tìm kiếm và cứu hộ Robot mèo giúp tìm kiếm và cứu hộ

TTO - Các nhà nghiên cứu tại ĐH Bách khoa Lausanne (EPFL), Thụy Sĩ, vừa chế tạo thành công một robot có thể di chuyển nhanh nhạy như mèo.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên