13/07/2020 08:08 GMT+7

Thi vào các trường THPT chuyên ĐHQG Hà Nội: tỉ lệ chọi ngữ văn 1/16,6, gấp đôi toán

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Trong hai ngày 12 và 13-7, gần 4.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào hai trường chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội là THPT chuyên Khoa học tự nhiên và THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn.

Thi vào các trường THPT chuyên ĐHQG Hà Nội: tỉ lệ chọi ngữ văn 1/16,6, gấp đôi toán  - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào Trường chuyên Khoa học tự nhiên có mặt trong buổi thi đầu tiên ngày 12-7 - Ảnh: THY ANH

Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm nay nhận được 2.729 hồ sơ, tăng khoảng 100 hồ sơ so với năm ngoái. Tỉ lệ chọi cao nhất vào trường này là 1/7,9 với lớp chuyên hóa học, tiếp đó là chuyên toán với 1/7,8, chuyên tin học là 1/7,7, chuyên vật lý là 1/7,1 và chuyên sinh học là 1/4.

Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn năm đầu tiên tuyển sinh với trên 800 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó riêng đăng ký vào chuyên ngữ văn là 500 hồ sơ. Tỉ lệ chọi cao nhất là chuyên ngữ văn với 1/16,6, các lớp khác ở mức xấp xỉ 1/6.

Trước đó, ngày 4-7, Trường THPT chuyên ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 với gần 4.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó đông nhất là chuyên Anh với 2.174 thí sinh dự thi.

Gần 2.700 học sinh Gần 2.700 học sinh 'đua’ lấy 600 suất vào Trường phổ thông năng khiếu

TTO - Sáng 11-7, ‘cuộc đua’ vào Trường phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức bắt đầu. Học sinh lần lượt thi môn chung là toán, tiếng Anh, ngữ văn kèm môn chuyên từ nay đến 15-7.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên