Thứ 4, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Thị trường mua bán phát thải là công cụ tốt nhất để giảm khí thải
Phó Chủ tịch EC nhấn mạnh thị trường mua bán phát thải là một trong những công cụ tốt nhất để tác động đến hành vi và là một cơ chế quen thuộc với ngành công nghiệp.

EU nỗ lực đạt mục tiêu giảm khí thải. Ảnh minh họa: businessinsider.com
Tại cuộc họp Bộ trưởng Môi trường các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 20/12 ở Brussels (Bỉ), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), người phụ trách dự án khí hậu của EU, Frans Timmermans nhấn mạnh thị trường mua bán phát thải là một trong những công cụ tốt nhất để tác động đến hành vi và là một cơ chế quen thuộc với ngành công nghiệp.
EU sẵn sàng cho các giải pháp thay thế, nhưng với điều kiện là phải giảm lượng khí thải của các lĩnh vực này đủ để đạt được các mục tiêu đến năm 2030 và 2050 của châu Âu.
Để giảm 55% lượng phát thải khí nhà kính của EU vào năm 2030 so với năm 1990, và trung hòa hoàn toàn với khí hậu vào năm 2050, hồi giữa tháng Bảy vừa qua, EU đã đề xuất một hệ thống buôn bán khí thải mới (ETS) cho giao thông và sưởi ấm, theo đó loại bỏ việc tiêu thụ xe động cơ đốt trong.
EU cũng đưa ra các chỉ thị mới nhằm nâng cấp các tòa nhà cũ để tiết kiệm năng lượng hơn. Tất cả những đề xuất lập pháp này sẽ được trình bày trước Nghị viện châu Âu vào ngày 22/12.
Như vậy, kể từ năm 2025, các nhà cung cấp nhiên liệu và dầu sưởi sẽ phải mua phụ cấp phát thải CO2 với nguy cơ chuyển chi phí bổ sung này cho người tiêu dùng dưới hình thức hóa đơn năng lượng cao hơn.
Các Bộ trưởng Môi trường EU yêu cầu EC tính đến tác động xã hội. Đức, Thụy Điển và các quốc gia khác đã ủng hộ kế hoạch này, theo đó sẽ cắt giảm khí thải theo cách hiệu quả về chi phí và huy động vốn cho các khoản đầu tư xanh.
Các quốc gia EU sẽ cố gắng đạt được một quan điểm chung vào giữa năm 2022 về gói đề xuất khí hậu rộng lớn của EU, bao gồm ETS mới và loại bỏ ô tô động cơ đốt trong vào năm 2035. Tất cả đều phải được các nước EU và Nghị viện châu Âu thông qua.
Cho đến nay, nhu cầu bảo vệ các hộ gia đình dễ bị tổn thương đều được đề cập rất nhiều trong các cuộc đàm phán, khi các quốc gia xem xét biện pháp này trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và giá CO2 kỷ lục trên thị trường carbon hiện có của EU.
Phó Chủ tịch EC Timmermans đã hứa 'một quỹ đoàn kết' để giảm thiểu tác động đến những người dễ bị tổn thương nhất. Ông cho biết EC muốn kết hợp đề xuất về ETS với một quỹ trị giá 72 tỉ euro (81,2 tỉ USD) để giúp bù đắp cho những công dân có thu nhập thấp.
-
TTO - Trong rất nhiều chương trình 'Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông' và công trình 'Vì biển đảo thân yêu' do bạn đọc báo Tuổi Trẻ chung tay vun đắp, 5 năm nay Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa hiện lên như dấu son đặc biệt giữa trùng khơi.
-
TTO - 4 cán bộ là lãnh đạo Sở Y tế, nguyên lãnh đạo CDC và phòng nghiệp vụ Sở Y tế Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan 8 gói thầu của Công ty Việt Á.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người Mỹ gây sức ép với các thành viên Quốc hội Mỹ thông qua luật súng đạn hợp lý, sau vụ xả súng khiến ít nhất 21 người chết tại một trường tiểu học ở bang Texas.
-
TTO - 60 tỉ đồng và 33 tỉ đồng là kinh phí của hai phim Việt ra rạp gần đây nhất. Cả hai đều chỉ thu từ 1 đến 2 tỉ đồng trong đợt mở màn. Phim Việt đang được đầu tư mạnh tay hơn trước đây nhiều nhưng vì sao chưa ăn khách?
-
TTO - Ngày 24-5, cố vấn chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, gọi cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger là 'kẻ hoảng loạn ở Davos' sau phát biểu của ông về Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận