TTCT - Du lịch đang dần trở thành ngành mũi nhọn của nền kinh tế VN. Các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tăng trưởng mạnh và không ai nghĩ phải trải qua những thời điểm khó khăn như hiện nay.
TTCT - Ngành du lịch - nghỉ dưỡng nằm trong số những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch. Vì thế không ngạc nhiên khi nhiều khách sạn đang muốn chuyển nhượng, thậm chí bị ngân hàng rao bán để thu hồi nợ. Tương lai của ngành này sẽ như thế nào?
TTCT - Theo ông Nguyễn Trọng Thức, phó giám đốc CBRE Hotels Việt Nam, sau nhiều năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng, VN lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa trong 6 tháng đầu năm 2020 với mức giảm lần lượt 56% và 50% so với cùng kỳ năm trước.
TTCT - Tại một số quốc gia mạnh về du lịch như Ý, ngành dịch vụ lưu trú địa phương vốn thoi thóp vì dịch COVID-19 giờ đây đứng trước nguy cơ phải bán tháo tài sản cho các nhà đầu tư cơ hội đến từ nước ngoài, dâng thị phần cho khối ngoại với những lo ngại về hệ quả lâu dài của một thị trường vắng bóng tay chơi trong nước.
TTCT - Nhiều chủ khách sạn, khu resort cao cấp không thể cầm cự để chờ qua dịch COVID-19 đành phải ngậm ngùi rao bán. Chuyện này đang diễn ra ở hầu khắp các trung tâm du lịch lớn của cả nước, từ TP.HCM tới Hà Nội và cả Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)…
TTCT - Hiện phần lớn các khách sạn ở VN phải chấp nhận cảnh doanh thu nhỏ giọt, trong số này có những nơi chấp nhận trả mặt bằng, cho thuê lại, thậm chí rao bán..