
Mai bonsai có giá dao động 7-150 triệu đồng/chậu, tùy bộ gốc, dáng thế và phần hoành cây - Ảnh: HOA ÁNH
Ngày 3-2, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy tại các điểm bày bán hoa Tết ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang như tuyến đường Tôn Đức Thắng, quảng trường Trần Quang Khải hay khu đô thị Phú Cường, mai kiểng và mai bonsai được các nhà vườn, thương lái đưa xuống phố với số lượng lớn, thu hút đông người đến xem và chọn mua.
Theo nhiều chủ vườn và tiểu thương, thị trường hoa mai Tết năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt, khi khách hàng ưu tiên mai kiểng, mai bonsai thay những gốc mai cổ thụ, tán lớn. Lý do, việc vận chuyển mai lớn gặp nhiều khó khăn, chi phí cao, trong khi đây lại là mặt hàng kén khách, sức mua chậm.
Trong khi đó mai kiểng và mai bonsai được người tiêu dùng ưa chuộng, do phù hợp với không gian sống ngày càng thu hẹp.
Nhà phố, căn hộ, phòng làm việc diện tích nhỏ nên nhiều người chọn loại mai mini, mai bonsai để trưng bày lâu dài, đặt trên bàn làm việc, bàn tiếp khách hoặc trong phòng sinh hoạt chung.
Mai nhánh to, chiếm diện tích, đòi hỏi nhiều công chăm sóc, vì thế không còn là lựa chọn phổ biến.

Mai bonsai được chăm sóc kỹ từ dáng cây đến khâu lựa chọn chậu - Ảnh: HOA ÁNH
Anh Phạm Quỳnh Anh (ngụ xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) cho hay anh đưa mai ra bày bán tại quảng trường Trần Quang Khải từ ngày 13 tháng chạp. Năm nay số lượng mai bonsai được đưa ra thị trường nhiều hơn hẳn so với mai tán lớn, trong đó mai kiểng, mai bonsai chiếm khoảng 70% tổng số lượng trong vườn mai.
"Giá mai bonsai hiện dao động 10 - 150 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào bộ gốc, dáng thế và phần hoành của cây", anh Quỳnh Anh cho biết.
Bên cạnh đó các dòng mai mini, mai bonsai có giá từ 5 triệu đồng trở lại cũng được nhiều khách hàng lựa chọn, đặc biệt người trẻ và các gia đình sống ở đô thị. Riêng những chậu mai bonsai trưng bày bàn trà, phòng khách thường có mức giá 10 - 20 triệu đồng được ưa chuộng nhờ dáng gọn gàng nhưng vẫn tạo điểm nhấn ngày Tết.
Gắn bó với việc trưng bày, kinh doanh mai tại quảng trường Trần Quang Khải gần 10 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Nam nhận định: "Những năm gần đây, xu hướng khách hàng ngày càng thiên về mai bonsai. Mai tán lớn chủ yếu chỉ phù hợp với người có sân vườn rộng.
Thời gian tới, mai bonsai dự kiến vẫn sẽ là dòng chủ lực, bởi cả người mua lẫn thương lái đều e ngại việc vận chuyển mai lớn, vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông".

Ba gốc khế “Phước - Lộc - Thọ” được anh Nhuận chào bán với giá 650 triệu đồng - Ảnh: HOA ÁNH
Ngoài mai kiểng, mai bonsai, thị trường hoa kiểng Tết tại Rạch Giá năm nay còn xuất hiện những cây kiểng cổ thụ có giá trị lớn, thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh. Đáng chú ý là ba gốc khế cổ thụ hơn 100 năm tuổi của anh Phú Nhuận, thương lái đến từ xã Vĩnh Thành Trung, tỉnh An Giang, được đưa ra trưng bày.
Theo anh Nhuận, ba gốc khế, mỗi cây cao gần 6m, bề hoành khoảng 2m, được anh đặt tên là "Phước - Lộc - Thọ", với giá chào bán gần 650 triệu đồng cho cả bộ. Trường hợp bán riêng lẻ, mỗi cây có giá khoảng 200 triệu đồng, chủ yếu dành cho khách có sân vườn rộng và niềm đam mê với cây kiểng cổ thụ.

Mai mini có giá 500.000 - 700.000 đồng/chậu nhưng sức mua giảm hơn mai bonsai - Ảnh: HOA ÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận