
Rắn lục mắt hồng ngọc của tác giả Trần Anh Tuấn đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư
Chiều 8-11, lễ trao giải cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam và khai mạc triển lãm ảnh Vũ điệu từ thiên nhiên, diễn ra tại SC VivoCity (TP.HCM).
Sự kiện do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam, WildTour và BirdLife International đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.
Ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã, trưởng ban giám khảo cuộc thi - cho biết ban tổ chức nhận được 739 ảnh dự thi của 136 tác giả đến từ 18 tỉnh, thành trong cả nước.
Trong đó, thể loại ảnh chụp chim hoang dã có 410 ảnh, chụp thú hoang dã 169 ảnh, chụp bò sát - lưỡng cư 39 ảnh và chụp macro côn trùng có 121 ảnh.
Ban giám khảo gồm nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh, Hoàng Thế Nhiệm, Bùi Trọng Hiếu, Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Ngọc Sâm Thương, tiến sĩ Trần Triết và tiến sĩ Lê Mạnh Hùng.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thế Nhiệm - giám khảo - nhận xét ban tổ chức năm nay nhận được nhiều ảnh đẹp, rất khó chọn ra giải nhất.
“Ngoài ảnh đẹp, hai tiêu chí giám khảo chú trọng chính là màu sắc ảnh phải trung thực và hành động của tác giả đằng sau bức ảnh có làm tổn hại đến sinh vật hay tác động xấu đến môi trường không” - ông Hoàng Thế Nhiệm nhấn mạnh.

Voọc chà vá chân nâu của tác giả Phùng Quang Hưng đoạt giải nhất thể loại thú hoang dã
Ban giám khảo thống nhất trao 8 giải thưởng gồm 4 giải nhất cho 4 thể loại và 4 giải ấn tượng.
Giải nhất thể loại bò sát trao cho tác giả Trần Anh Tuấn với ảnh Rắn lục mắt hồng ngọc.
Giải nhất thể loại chim hoang dã thuộc về tác giả Lý Nguyễn Long với ảnh Giang sen.
Giải nhất thể loại macro côn trùng vinh danh tác giả Hồ Tấn Thịnh với Bộ Araneae.
Còn giải nhất thể loại thú hoang dã thuộc về Phùng Quang Hưng với Voọc chà vá chân nâu.
Bốn giải ấn tượng trao cho tác giả: Nguyễn Minh Mẫn (ảnh Điêng điểng/Cổ rắn), Hoàng Thu Hương (Rắn hổ đất nâu), Lê Minh Ngọc (Cà kheo) và Nguyễn Thị Thanh Hồng (Ếch cây sần).

Bộ Araneae của tác giả Hồ Tấn Thịnh đoạt giải nhất thể loại macro côn trùng

Giang sen của tác giả Lý Nguyễn Long đoạt giải nhất thể loại chim hoang dã
“Điều khiến chúng tôi xúc động nhất chính là tình yêu và ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam. Họ không chỉ đi để chụp, mà đi để cảm, để quan sát, để lắng nghe tiếng nói của rừng, của các loài chim, thú, côn trùng đang hòa cùng nhịp sống của thiên nhiên.
Những người cầm máy đi không phải để săn ảnh, mà để ghi lại, để giữ lấy, để sẻ chia vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên hoang dã cần phải được giữ gìn và bảo tồn” - trưởng ban giám khảo Nguyễn Trường Sinh nhận xét.
Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kêu gọi mọi người chụp ảnh có trách nhiệm, không xâm hại sinh cảnh, không quấy rối sinh vật, không sử dụng các phương pháp trái tự nhiên. Bởi một bức ảnh đẹp thực sự còn thể hiện ở vẻ đẹp của sự tử tế và tôn trọng thiên nhiên.

Trao giải nhất cho tác giả Hồ Tấn Thịnh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Người dân tham quan triển lãm ảnh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Điêng điểng/Cổ rắn của tác giả Nguyễn Minh Mẫn đoạt giải ấn tượng

Rắn hổ đất nâu của tác giả Hoàng Thu Hương đoạt giải ấn tượng

Ếch cây sần của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hồng đoạt giải ấn tượng

Cà kheo của tác giả Lê Minh Ngọc đoạt giải ấn tượng

Le nâu của tác giả Đinh Xuân Trường

Nhàn lưng đen và cá voi Bryde của tác giả Nguyễn Minh Trí

Bướm phượng cánh đuôi nheo của tác giả Nguyễn Minh Mẫn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận