30/04/2023 15:04 GMT+7

Thêm một người tử vong vì mắc COVID-19 có bệnh nền, chưa tiêm đủ vắc xin

Một bệnh nhân 45 tuổi (ngụ tỉnh Bắc Giang) vừa tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vì mắc COVID-19, trên nền bệnh xơ gan đã phát hiện 2 năm. Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 và trước đó chưa nhiễm COVID-19.

Thêm một người tử vong vì mắc COVID-19 có bệnh nền, chưa tiêm đủ vắc xin - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa thông báo nam bệnh nhân Đ.V.H. (45 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) đã tử vong do COVID-19 và bệnh nền sau hơn 8 tiếng nhập viện và điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện vào lúc 10h35 ngày 29-4 vì khó thở, mệt nhọc. Khai thác tiền sử, bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin nhưng không nhớ rõ thời gian tiêm, chưa nhiễm COVID-19 bao giờ, bệnh xơ gan phát hiện đã 2 năm.

Trước khi có biểu hiện sốt cao 39 độ C kèm ho, bệnh nhân ở nhà hai ngày nhưng không điều trị gì. 

Đến ngày 29-4, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, đỡ ho nhưng khó thở tăng, ăn uống kém nên người nhà đưa đến trung tâm y tế xét nghiệm nhanh COVID-19. Kết quả bệnh nhân dương tính với COVID-19 và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện (khu điều trị ca nhiễm COVID-19) trong tình trạng tỉnh, không còn sốt nhưng da xanh tái, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, mạch quay rõ, khó thở nhiều, thở nhanh nông, nhịp tim nhanh, phổi giảm thông khí...

Kết quả X-quang cho kết quả phổi trái của bệnh nhân bị mờ toàn bộ thùy dưới. Tiếp tục xét nghiệm nhanh COVID-19 bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính. 

Tại đây, bệnh nhân được thở máy, điều trị kháng vi rút, kháng sinh, corticoid, vận mạch, bù dịch điện giải, an thần.

Sau 20 phút kể từ khi vào viện, các bác sĩ đã xác định tình trạng của bệnh nhân rất nặng nên đã giải thích rõ cho người nhà. 

Đến 17h cùng ngày, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, tim nhịp rời rạc trên monitor, phổi ngừng thở, tím tái toàn thân, đồng tử hai bên giãn tối đa. 

Sau 30 phút cấp cứu thành công, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

Vào 18h15, mornitor báo động bệnh nhân bất động hoàn toàn, da toàn thân tái lạnh, nổi vân tím toàn thân, mạch cảnh mạch quay không bắt được, tim đập rời rạc, HA không đo được, SpO2 40%.

Bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu ngừng tuần hoàn lần 3. Sau 30 phút cấp cứu nhưng không thành công, bệnh nhân bất động hoàn toàn, tim ngừng đập, đồng tử 2 bên giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng và đã tử vong lúc 19h cùng ngày.

Trước đó, người đàn ông 54 tuổi (ngụ tỉnh Bình Dương) đã qua đời sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì mắc các bệnh lý tim mạch và nhiễm COVID-19 vào giữa tháng 4.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (ngày 29-4), cả nước ghi nhận 1.892 ca COVID-19 mới, giảm 1.202 ca mắc so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca nặng lại tăng gấp đôi (ngày 29-4 tăng có 122 ca, tăng gần gấp đôi so với ngày 28-4 là 62 ca nặng).

Bộ Y tế cũng nhận định trong dịp lễ tới, nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như du khách nước ngoài dự báo tăng, như vậy nguy cơ dịch bệnh sẽ gia tăng.

Đặc biệt, sau kỳ nghỉ lễ, khi người dân trở lại làm việc, công tác phòng, chống dịch cần được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các trường học bước vào kỳ thi, do đó ngành y tế các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo để đảm bảo sự an toàn phòng chống dịch trong nhà trường.

Người đàn ông 54 tuổi tử vong vì mắc COVID-19 và các bệnh tim mạchNgười đàn ông 54 tuổi tử vong vì mắc COVID-19 và các bệnh tim mạch

Mắc các bệnh lý tim mạch và nhiễm COVID-19 vào giữa tháng 4, người đàn ông 54 tuổi (ngụ tỉnh Bình Dương) đã qua đời sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên