12/02/2023 09:31 GMT+7

Thêm một cố gắng 'định vị' các tác gia ở đô thị miền Nam

Nhóm tác giả Phạm Phú Phong (chủ biên) - Phạm Phú Uyên Châu - Trần Thị Vân Dung vừa cho ra cuốn Chút nắng phương Nam (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn) - tập chân dung văn học và khảo cứu về 15 nhà văn đô thị miền Nam trước năm 1975.

Thêm một cố gắng định vị các tác gia ở đô thị miền Nam - Ảnh 1.

Ảnh: N.K.P.

Đó là các nhà văn: Vương Hồng Sển, Thiếu Sơn, Nguyễn Hiến Lê, Bình Nguyên Lộc, Phan Du, Phạm Thế Ngũ, Nguyễn Văn Xuân, Võ Hồng, Bùi Giáng, Sơn Nam, Tường Linh, Nguyên Sa, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nguyễn Thị Hoàng, Phạm Thiên Thư.

Hầu hết các tác gia đều là những tên tuổi nổi tiếng từ lâu, từng được nhiều sách báo giới thiệu.

Tuy vậy, khi tập hợp 15 tác gia tên tuổi ở đô thị miền Nam trước năm 1975 trong một cuốn sách bìa cứng sang trọng, các tác giả đã tạo nên ấn tượng mới, góp thêm tiếng nói khẳng định những giá trị văn hóa mà một thời gian khá dài, vì nhiều lý do, chúng ta ít nhắc đến.

Việc các tác phẩm của các nhà văn sáng tác ở đô thị miền Nam trước năm 1975 trong thời gian gần đây được in lại ngày một nhiều hơn đã chứng tỏ đất nước đang tiếp tục đổi mới trên con đường văn minh, tiến bộ và nhân văn, đồng thời đặt ra yêu cầu cho giới nghiên cứu cần phải có sự đánh giá toàn diện và khoa học về những giá trị văn hóa thuộc phạm trù đã nêu ở trên.

Trong tình hình đó, các tác giả của công trình Chút nắng phương Nam đã có những đóng góp rất đáng ghi nhận.

Cuốn sách ghi phụ chú thể loại là "chân dung văn học", nhưng thực ra những gì tác phẩm cung cấp cho bạn đọc lớn rộng hơn tên sách bởi nội dung khảo cứu nghiêm cẩn, có tính khoa học cao trong toàn bộ các bài viết.

Mỗi nhà văn trong cuốn sách, ngoài phần phác họa chân dung và bình luận các tác phẩm tiêu biểu, đều có phần "lý lịch trích ngang", niên biểu gồm hầu hết tác phẩm đã công bố, thư mục tham khảo… nên có thể nói đây là bộ sách "công cụ" mà các nhà nghiên cứu có cơ sở tin cậy để bàn luận bổ sung và các thế hệ sinh viên khoa học nhân văn tham khảo trong khi học và làm luận văn.

Điều cần nói thêm, các tác giả trong "lời thưa" đầu sách đã minh định rằng sự sắp xếp thứ tự 15 tác gia là theo năm sinh, không hàm ý sự đánh giá và họ được chọn chủ yếu do "sự am hiểu và tình yêu của người viết…".

Nói cách khác, 15 tác gia ở đây chưa thể "định vị" giá trị văn học đô thị miền Nam trước năm 1975. Và chính vì thế, các tác giả "mong sẽ có nhiều đồng nghiệp khác hưởng ứng tiếp tục công việc […] trước thử thách của thời gian đã gần 50 năm thống nhất đất nước".

Một quãng thời gian quá đủ để cái gì còn bị "đóng băng" được hiện ra với giá trị của nó vốn có, dưới ánh sáng nhân văn không định kiến …

Nặng lòng với đô thị Sài GònNặng lòng với đô thị Sài Gòn

TTO - Tác giả Nguyễn Minh Hòa vừa ra mắt quyển sách mới Đô thị - những vấn đề tiếp nối, tập hợp ý kiến chuyên môn về đô thị học và cả những tâm sự giãi bày về các vấn đề phát triển đô thị ở nước ta.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên