15/09/2023 15:13 GMT+7

Thêm khả năng mở ra cho tương lai của tập đoàn lính đánh thuê Wagner

Người sáng lập tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã chết, nhưng Tổng thống Nga Putin vẫn có kế hoạch sử dụng tập đoàn lính này.

Huy hiệu tập đoàn Wagner trên tay áo các chiến binh - Ảnh: Facebook

Huy hiệu tập đoàn Wagner trên tay áo các chiến binh - Ảnh: Facebook

Vấn đề duy nhất đặt ra cho nhà lãnh đạo Nga là làm thế nào để giữ cho những người kế nhiệm tại tập đoàn lính đánh thuê Wagner vừa hữu ích vừa trong tầm kiểm soát.

Wagner sẽ không bị "khô héo trong vườn nho"

Theo tạp chí Asia Times, thay vì giải thể, một cuộc cải tổ tập đoàn lính đánh thuê Wagner sẽ được thực hiện.

Bà Andrea Kendall-Taylor, giám đốc Chương trình An ninh xuyên Đại Tây Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu mới của Mỹ (CNAS), cho biết: Các đơn vị của Wagner có thể được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga, hoặc dưới tay các thủ lĩnh được coi là thích hợp. Nhưng sẽ không có con bài nào trong số đó biến mất hoặc "khô héo trong vườn nho".

Tổng thống Putin cũng đã yêu cầu tất cả các “đơn vị tình nguyện” của Wagner ký hợp đồng mới với các tổ chức bán quân sự khác.

Theo nhóm tình báo nguồn mở Molfar của Ukraine, họ đã phát hiện 37 nhóm lính đánh thuê không phải của Wagner hoạt động tại 19 quốc gia châu Phi và 10 quốc gia khác ở châu Á và Trung Đông. Giống như Wagner, các nhóm này cung cấp đào tạo, vũ khí và thậm chí cả lực lượng chiến đấu cho nhiều chính phủ và khách hàng mờ ám.

Người ta còn thấy Convoy, một trong những công ty quân sự tư nhân (PMCs) lớn do Sergei Aksyonov - người được Điện Kremlin hậu thuẫn ở Crimea - thành lập cuối năm 2022. Cạnh đó là Redut, một nhà thầu quân sự được các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên của Nga thuê ở Syria, cũng đã cử chiến binh tham gia cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022.

Wagner là PMCs lớn và nổi bật nhất

Hiện tại Nga đang cố gắng chuyển 25.000 chiến binh Wagner từng chiến đấu ở Ukraine sang các PMCs khác hiện có.

Các cơ quan tình báo cũng đang cố gắng bố trí 5.000 người thuộc Wagner hoạt động ở châu Phi cùng với các PMCs khác.

Khách hàng châu Phi của Wagner bao gồm các chính phủ ở Cộng hòa Trung Phi, nơi có khoảng 2.000 chiến binh đang làm việc; Mali có 1.500 người; và các nhóm nhỏ hơn ở Sudan, Madagascar, Mozambique và Burkina Faso.

Những người ủng hộ chính phủ đảo chính mới thành lập ở Niger cũng đã kêu gọi nhóm Wagner đến thay thế binh lính Pháp đang đồn trú trên đất nước này.

Các đặc vụ Wagner đang bận rộn tuyển mộ lính đánh thuê mới thuộc khu Trung Á để đưa sang chiến đấu tại Ukraine. Ở Kazakhstan, các áp phích hứa hẹn thưởng số tiền tương đương 5.000 USD nếu các tay súng này chịu tham gia nhóm và “kề vai sát cánh” với Nga trên chiến trường Ukraine.

Các đặc vụ của Wagner cũng tuyển dụng phụ nữ từ Tajikistan để làm việc với các kỹ sư Iran tại một nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Nga, vì họ có thể giao tiếp dễ dàng hơn với các giám sát viên nước ngoài.

Tại Cộng hòa Trung Phi, Wagner được trao hợp đồng thuê mỏ vàng 25 năm để đổi lấy việc bảo vệ chính phủ khỏi các âm mưu đảo chính, theo công ty tình báo Gray Dynamics. Các chuyến vận chuyển vàng của Wagner ra khỏi đất nước này đi qua sân bay M'Poko gần thủ đô Bangui.

Theo báo New York Times, Wagner cũng điều hành một nhà máy chế biến vàng ở Sudan.

Ở Ukraine từ năm 2015-2019, chiến binh Wagner kiếm được số tiền tương đương 2.900 USD/tháng, nhiều hơn số tiền mà binh lính Nga được lãnh.

Trong những tháng giao tranh ác liệt ở Ukraine năm 2023, lương của các tay đánh thuê được tăng lên 10.000 USD/tháng.

Với quyền lợi lớn như vậy, việc quản lý Wagner của Bộ Quốc phòng Nga có thể không dễ dàng, mà thay vào đó là các PMCs khác có vẻ hợp lý hơn.

Mất ông Prigozhin không đủ xóa sổ Wagner ở châu Phi?Mất ông Prigozhin không đủ xóa sổ Wagner ở châu Phi?

Giới phân tích nhận định việc mất ông Yevgeny Prigozhin sẽ ảnh hưởng hoạt động của Wagner tại châu Phi, song không đủ để chấm dứt sự hiện diện của tập đoàn này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên