10/07/2021 18:03 GMT+7

Thêm 5 chợ lớn ở trung tâm Biên Hòa tạm dừng hoạt động

H.MI
H.MI

TTO - Trưa 10-7, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định tạm dừng hoạt động của 5 chợ ngay trung tâm TP Biên Hòa vì “chưa đảm bảo công tác phòng dịch”.

Thêm 5 chợ lớn ở trung tâm Biên Hòa tạm dừng hoạt động - Ảnh 1.

Một góc chợ Biên Hòa sau khi tạm dừng hoạt động - Ảnh: H.M.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nguyên - chủ tịch UBND TP Biên Hòa - đã ra quyết định áp dụng biện pháp phòng dịch COVID-19, tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh ở chợ Biên Hòa (thuộc phường Thanh Bình, Hòa Bình), chợ Tân Phong (phường Tân Phong), chợ Tân Hiệp (phường Tân Hiệp), chợ Tân Mai (phường Tân Mai) và chợ Sặt (phường Tân Biên), bắt đầu từ 12h ngày 10-7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, đơn vị quản lý các chợ là Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa đánh giá các trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn hầu hết đều có liên quan đến chợ đầu mối ở TP.HCM. 

Những người này lấy hàng và buôn bán tại các khu vực chợ trên TP Biên Hòa nên tiếp xúc, di chuyển rất đa dạng, khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ nên sẽ phát sinh các trường hợp dương tính và số lượng F1, F2 tăng cao. 

Qua theo dõi, trung tâm nhận thấy một số chợ chưa đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch, chưa thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách hoặc buôn bán không đeo khẩu trang. 

Mặt khác, khi các chợ tự phát, dân sinh đóng cửa, người dân đã đổ dồn về các chợ trên trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 rất đông, kiểm soát gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo tuyệt đối việc phòng chống dịch nên đề nghị tạm thời đóng cửa các chợ trên.

Thêm 5 chợ lớn ở trung tâm Biên Hòa tạm dừng hoạt động - Ảnh 2.

Chợ Hóa An có nguồn lây từ các chợ đầu mối TP.HCM và đã có thêm nhiều ca mắc COVID -19. Ảnh: H.M.

Hiện TP Biên Hòa cũng đã tạm ngưng hoạt động và phong tỏa ở các chợ Hóa An, Tân Biên và Phước Tân. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đánh giá 3 ổ dịch tại 3 chợ này có nguồn lây từ các chợ ở TP.HCM nên kêu gọi tiểu thương, người buôn bán đến lấy hàng ở các chợ này khai báo y tế, đồng thời đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại chợ.

Trong ngày, Sở Y tế Đồng Nai cho hay đã ghi nhận thêm 21 ca dương tính mới, trong đó có 13 ca liên quan đến chợ Bình Điền, một số chùm ca bệnh ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm về việc giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị 16 và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ việc phòng chống dịch.

Nếu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn để xảy ra lây lan dịch bệnh trên địa bàn mình quản lý phải chịu trách nhiệm.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi tỉnh thực hiện việc giãn cách toàn tỉnh yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở...

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành đúng quy định, vẫn còn tập trung đông người nơi công cộng, không giữ khoảng cách, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn hoạt động phục vụ ăn tại chỗ với số lượng người không đúng quy định…

TP.HCM: Muốn đóng chợ truyền thống thì phải tìm mặt bằng mở điểm bán hàng di động, đồng giá TP.HCM: Muốn đóng chợ truyền thống thì phải tìm mặt bằng mở điểm bán hàng di động, đồng giá

TTO - Quận huyện muốn đóng một chợ truyền thống nào đó thì phải kiếm một mặt bằng phù hợp quanh đó để sở chỉ đạo các hệ thống phân phối tổ chức điểm bán hàng di động, đồng giá phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên