16/12/2017 07:00 GMT+7

Thêm 4 người Palestine thiệt mạng vì tuyên bố Jerusalem

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Như vậy là tính tới ngày 15-12, đã có 8 người Palestine thiệt mạng trong các vụ xung đột bạo lực hoặc không kích kể từ sau tuyên bố về Jerusalem của ông Trump.

Thêm 4 người Palestine thiệt mạng vì tuyên bố Jerusalem - Ảnh 1.

Cảnh sát Israel bắt giữ một người biểu tình Palestine - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, đã có thêm 4 người Palestine bị giết chết và hàng trăm người khác bị thương ngày 15-12 trong các cuộc xung đột bạo lực với lực lượng an ninh Israel khi hàng ngàn người biểu tình tiếp tục đổ ra đường phản đối quyết định thừa nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Washington.

Bộ Y tế Palestine cho biết đã có 164 người bị thương tại Gaza, 5 trường hợp bị thương nặng và hơn 100 người đang được điều trị trong bệnh viện tại Bờ Tây.

Quân đội Israel cho biết khoảng 2.500 người đã tham gia các cuộc biểu tình tại Bờ Tây và khoảng 3.500 người biểu tình tại Gaza.

Bạo lực tiếp tục bùng phát trong bối cảnh vài ngày nữa Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ có chuyến công du tới Israel.

Tuy nhiên, ông Pence sẽ không gặp các quan chức Palestine nữa vì chính quyền nước này đã hủy bỏ kế hoạch gặp phó tổng thống Mỹ để phản đối sau tuyên bố của ông Trump.

Nói về việc hủy bỏ, một quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 15-12 cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng người Palestine cần có một khoảng thời gian để dịu bớt, điều đó là hợp lý. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chờ khi người Palestine muốn tiếp xúc trở lại".

Ông Pence dự kiến sẽ xúc tiến việc thúc đẩy một tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine sau khi ông tới Israel ngày thứ tư tuần tới (20-12).

Thêm 4 người Palestine thiệt mạng vì tuyên bố Jerusalem - Ảnh 2.

Những người ủng hộ dân tộc Palestine biểu tình phản đối tuyên bố Jerusalem của ông Trump tại Sao Paulo, Brazil ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc ủng hộ quốc gia Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem

Bắc Kinh vừa chính thức nêu quan điểm của nước này trong việc ủng hộ việc thành lập một quốc gia Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết: "Trung Quốc hiểu rõ những lo ngại của các quốc gia Hồi giáo về tình trạng của Jerusalem, ủng hộ nghị quyết về tình trạng của Jerusalem phù hợp với các nghị quyết của LHQ và sự đồng thuận quốc tế".

Ông Lục Khảng nêu quan điểm trong buổi họp báo định kỳ tại Bắc Kinh ngày 15-12 khi trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới tuyên bố chung của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kêu gọi cộng đồng quốc tế thừa nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Quê hương của Chúa Jesus hủy tổ chức Giáng sinh để phản đối

Năm nay, Nazareth, thành phố nằm ở phía bắc Israel, cách Dải Gaza khoảng 100 dặm về phía bắc và được cho là quê hương của Chúa Jesus, sẽ không tổ chức mừng lễ Giáng sinh để phản đối tuyên bố Jerusalem của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo Times of Israel, ông Ali Salam, thị trưởng thành phố Nazareth, là người Hồi giáo, đã ra lệnh hủy bỏ mọi chương trình lễ hội.

"Bản sắc và tín ngưỡng của chúng ta không phải là thứ để tranh luận - ông Salam nói - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem đã tước đi mọi niềm vui của dịp lễ, thế nên chúng tôi sẽ hủy bỏ mùa lễ hội trong năm nay".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên