13/05/2021 20:14 GMT+7

Thêm 10 ca COVID-19, Đà Nẵng siết mạnh: hạn chế ra ngoài, cấm tập trung quá 5 người

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Tối 13-5, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo các địa phương yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, cấm tập trung quá 5 người tại nơi công cộng. Trong ngày, Đà Nẵng công bố thêm 10 ca mắc mới.

Thêm 10 ca COVID-19, Đà Nẵng siết mạnh: hạn chế ra ngoài, cấm tập trung quá 5 người - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương chợ Cẩm Lệ, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo đó, để hạn chế lây lan, bùng phát dịch trong giai đoạn cao điểm hiện nay, thành phố yêu cầu các quận, huyện tiếp tục cấm các hoạt động bán hàng ăn uống tại chỗ.

Yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Đồng thời do nguy cơ lây nhiễm rất cao trong gia đình, lãnh đạo thành phố đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt gia đình.

Cũng trong tối 13-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trong ngày vừa phát hiện thêm 10 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc cộng đồng trên địa bàn lên 112 ca.

Trong đó, liên quan ổ dịch khách sạn Phú An có 2 ca, liên quan ổ dịch Bar New Phương Đông có 22 ca, liên quan ổ dịch thẩm mỹ viện Amida có 44 ca, liên quan ổ dịch Công ty Trường Minh là 44 ca.

Trong số này có 10 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước đó, vào trưa 13-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điều 295 BLHS, xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida.

Khởi tố vụ án liên quan phòng chống dịch ở thẩm mỹ viện Amida Đà Nẵng Khởi tố vụ án liên quan phòng chống dịch ở thẩm mỹ viện Amida Đà Nẵng

TTO - Trưa 13-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điều 295 BLHS, xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên