27/12/2019 08:59 GMT+7

Thể thao Việt Nam năm 2020: 'Gánh nặng' chỉ tiêu HCV Olympic và AFF Cup

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sau năm 2019 thành công, thể thao Việt Nam lại bắt tay vào thực hiện các mục tiêu của năm 2020 ở Olympic và AFF Cup. Có thể nói, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với thể thao Việt Nam.

Thể thao Việt Nam năm 2020: Gánh nặng chỉ tiêu HCV Olympic và AFF Cup - Ảnh 1.

Từ HCV SEA Games đến huy chương Olympic là chặng đường gian nan của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 26-12, tại hội nghị tổng kết công tác 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020, Tổng cục TDTT đưa ra mục tiêu của thể thao Việt Nam trong năm 2020 là phải giành HCV (tối thiểu là có huy chương) ở Olympic Tokyo và bảo vệ thành công HCV bóng đá nam tại AFF Cup.

Chưa thấy ứng viên huy chương Olympic

Thể thao Việt Nam đã có một năm thành công rực rỡ khi xuất sắc giành 98 HCV và đứng thứ 2 tại SEA Games 30. Điều quan trọng, góp phần vào thành tích đó là chiến thắng vang dội của các môn Olympic như: điền kinh, bơi lội, cử tạ, quần vợt...

Đặc biệt, với việc giành cả 2 HCV nam - nữ tại SEA Games 30, bóng đá đã tạo dấu mốc lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Khép lại năm 2019 với những thành công, nhiệm vụ của ngành thể thao trong năm 2020 là vô cùng nặng nề bởi đấu trường của thể thao Việt Nam trong năm 2020 không phải là SEA Games mà là Olympic.

Theo đó, mục tiêu Tổng cục TDTT đặt ra đối với thể thao Việt Nam là phấn đấu có 20 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic, 10-12 VĐV đạt chuẩn tham dự Paralympic Tokyo 2020.

Ông Hoàng Quốc Vinh - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT - cho biết đến thời điểm này VN mới có 4 VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic, trong đó có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng. Vì vậy, mục tiêu có 20 VĐV đến được Olympic Tokyo theo ông Vinh là vô cùng khó khăn.

Tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về cho thể thao VN 1 HCV và 1 HCB. Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Ngọc Thiện - bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - cho rằng thể thao Việt Nam phải giữ vững vị trí đã giành được tại Olympic Tokyo 2020.

Điều đó có nghĩa thể thao Việt Nam phải phấn đấu có HCV hoặc tối thiểu là có huy chương Olympic 2020. Tuy nhiên đến thời điểm này niềm hi vọng đó được đặt vào VĐV nào, ở môn nào vẫn chưa ai biết được.

Trong số 4 VĐV đạt chuẩn đến Olympic, mục tiêu cao nhất mà Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) đang hướng tới chính là lọt vào đến chung kết nội dung. Ở hai môn này, khả năng giành huy chương Olympic là điều chưa ai dám mơ tới.

Trong khi đó, đến thời điểm này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - nhà vô địch Olympic 2016 - vẫn chưa chính thức giành được vé đến Olympic Tokyo 2020. Điều này cho thấy mục tiêu giành HCV Olympic Tokyo 2020 với thể thao Việt Nam là cực kỳ khó khăn.

Bóng đá nam gánh vác trọng trách nặng nề

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cho biết: "Trong năm 2020, đội tuyển VN phấn đấu đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, giành suất tham dự VCK Asian Cup 2023; phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

Đội tuyển U23 Việt Nam phấn đấu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Đội tuyển U19 VN nhắm đến việc lấy suất dự VCK World Cup U20 năm 2021. Đội tuyển nữ VN nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á...".

Với mục tiêu cao như... núi này, trọng trách của thầy trò HLV Park Hang Seo trong năm 2020 thật vô cùng nặng nề. Ngày 10-1 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 ở Thái Lan.

Lần này, nếu lọt vào đến trận chung kết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ góp mặt tại Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, trước sự sứt mẻ lực lượng và tình trạng quá tải do phải thi đấu liên tục, U23 Việt Nam sẽ không dễ để tái lập kỳ tích vào chung kết như ở Thường Châu năm 2018.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng việc bảo vệ thành công HCV AFF Cup 2020 là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với bóng đá VN. Nhưng năm 2018, đội tuyển VN đã vô địch AFF Cup nên không thể đặt chỉ tiêu thấp hơn bởi trong thể thao việc vươn lên đỉnh cao, tiến về phía trước là điều đương nhiên.

SEA Games 31: phải giành chiến thắng ở các môn Olympic và bóng đá

Sau khi nhận cờ đăng cai SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, trong năm 2020 thể thao Việt Nam phải chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng ngành thể thao Việt Nam phải chuẩn bị thật tốt về mặt lực lượng để tranh tài ở SEA Games 31, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu Đông Nam Á ở các môn thể thao trọng điểm Olympic.

Ông Thiện nói: "Chúng ta phải giành chiến thắng trong vinh quang, đồng thời tạo điều kiện cho các môn thể thao của các quốc gia yếu hơn như Lào, Brunei, Timor Leste được tổ chức tại SEA Games 31. Điều này để các bạn thấy rằng họ có cơ hội giành HCV tại SEA Games tổ chức ở VN.

Tôi mong SEA Games 31 tại VN sẽ mở ra trang mới trong việc tổ chức đại hội để các nước trong khu vực Đông Nam Á học tập. SEA Games 31 phải là đại hội thể thao của hợp tác, hữu nghị, không quá nặng nề thành tích...".

Dù vậy, kết thúc phần chỉ đạo công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Thiện lại cho rằng thể thao Việt Nam phải đặt mục tiêu cao nhất, giành chiến thắng ở các môn thể thao Olympic, hai đội bóng đá phải vô địch.

Nếu thiếu một trong những yếu tố này, SEA Games 31 sẽ không thể thành công.

Thành tích của thể thao tạo không khí phấn khởi cho toàn dân tộc Thành tích của thể thao tạo không khí phấn khởi cho toàn dân tộc

TTO - Gặp mặt vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 30, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thành tích vang dội của thể thao Việt Nam đã tạo không khí phấn khởi cho toàn dân tộc.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên