
Đô cử Đào Thị Yến tại Asian Youth Games 2025 - Ảnh: TTVN
Bị Đông Nam Á bỏ xa
Và nếu dựa trên căn cứ này, thể thao Việt Nam đối diện tương lai khá ảm đạm với thành tích nghèo nàn tại Asian Youth Games 2025.
Trên đất Bahrain, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được 1 HCV (do công của VĐV cử tạ Nguyễn Thanh Duy), 7 HCB và 11 HCĐ, qua đó xếp thứ 22 trên tổng số 45 đoàn thể thao. Đây là thứ hạng rất thấp nếu dựa trên cơ sở Việt Nam xếp thứ 7 ở châu lục về dân số. Và trong 6 quốc gia đứng trên Việt Nam về dân số, Pakistan và Bangladesh vốn có thành tích thể thao rất nghèo nàn.
Cần biết rằng thành tích thể thao trẻ thường chưa gắn mật thiết với trình độ công nghệ, khoa học kỹ thuật, cũng như tính chuyên nghiệp của các hệ thống giải đấu. Cuộc đua huy chương ở cấp độ này thường chỉ thuần túy dựa vào tiềm năng và cả số lượng các VĐV trẻ.
Để so sánh, ở kỳ Asian Youth Games gần nhất được tổ chức vào năm 2013, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 với 5 tấm HCV - thành tích "chấp nhận được" so với tiềm lực. Nhưng trong lần sự kiện được tổ chức trở lại sau 12 năm, Việt Nam lại rớt tận 14 bậc và kém hơn nhiều nền thể thao khác trong khu vực.
Cụ thể, Thái Lan là đoàn Đông Nam Á mạnh nhất với 15 tấm HCV (giành tổng cộng 48 huy chương), xếp thứ 5 châu Á. Kế đến là Philippines - hạng 12 với 7 HCV (24 huy chương), Indonesia - hạng 15 với 4 HCV (28 huy chương) và Singapore - hạng 19 với 2 HCV (7 huy chương). Trong số những nền thể thao cạnh tranh ở khu vực, Việt Nam chỉ hơn mỗi Malaysia và hầu như kém 4 nền thể thao còn lại về số lượng lẫn chất lượng.

Thể thao Việt Nam thiếu những tài năng trẻ đặc biệt như Nguyễn Thị Oanh (bìa trái) - Ảnh: NAM TRẦN
Sẽ bết bát đến hết Asiad 2030?
Độ tuổi VĐV dự Asian Youth Games là khoảng U18, vì vậy thành tích của kỳ đại hội này chính là lời dự đoán cho tương lai 5 - 6 năm tiếp theo của làng thể thao. Ở Asian Youth Games 2013, nhiều VĐV trẻ của Việt Nam tỏa sáng khi ấy như Ánh Viên, Lý Hoàng Nam… cũng đã thành danh sau này.
Và với thành tích nghèo nàn ở Asian Youth Games năm nay, thể thao Việt Nam khó lòng bứt lên trong 5 năm tới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục "dưới màu" các đối thủ cùng khu vực đến hết Asiad 2030.
Chưa nói đến Olympic, chỉ riêng tại Asiad, thể thao Việt Nam từ lâu đã thua hẳn Thái Lan, Indonesia hay Philippines về tính mũi nhọn. Tại Asiad Hàng Châu 2023, Việt Nam xếp hạng 21 châu lục, kém hơn hẳn so với 5 nền thể thao cạnh tranh trong khu vực là Thái Lan (hạng 8), Indonesia (13), Malaysia (14), Philippines (17) và Singapore (20).
Thành tích tương tự được dự báo sẽ tái lập ở Asiad 2026, khi Việt Nam hiện tại vẫn chưa có một thế hệ VĐV bứt lên tầm châu lục. Và đến Asiad 2030, lứa VĐV Việt Nam dự Asian Youth Games hiện tại sẽ sắm vai nòng cốt.
Thật đáng buồn, nhưng trong ít nhất là 5 năm tới, người hâm mộ thể thao Việt Nam phải chấp nhận sự thật rằng những cuộc đua tầm cỡ châu lục và thế giới thi thoảng sẽ xuất hiện một ngôi sao thể dục Philippines, một chân chạy cự phách người Thái Lan, hay một đô cử hùng mạnh của Indonesia, nhưng lại vắng bóng người Việt.
Ở Asian Youth Games (Đại hội thể thao trẻ châu Á) 2025 vừa kết thúc tại Bahrain, đoàn thể thao Việt Nam gây thất vọng khi chỉ giành vỏn vẹn 1 HCV, xếp dưới nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Duy trì tính mũi nhọn
Thành tích ở Asian Youth Games 2025 cũng cho thấy các nền thể thao khu vực tiếp tục duy trì được thế mạnh của mình. Điển hình là Thái Lan, trong 15 HCV họ giành được thì các môn cầu lông, muay Thái và taekwondo chiếm phần lớn. Đây cũng là những bộ môn mà Thái Lan vươn đến đẳng cấp thế giới. Tương tự, Indonesia cũng bùng nổ ở hai môn thế mạnh là cầu lông và cử tạ, còn Singapore tỏa sáng ở đường đua bơi lội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận