
Tay vợt cầu lông Nguyễn Thị Thu Huyền (2011) dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 - Ảnh: BADMINTON ASIAN JUNIOR CHAMPIONSHIP
Theo quyết định của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn thể thao Việt Nam được thành lập tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) lần thứ 3 tại Bahrain với 75 người.
Trong đó Cục Thể dục thể thao Việt Nam chi tiền vé máy bay, sinh hoạt phí và các khoản chi phí khác cho 58 thành viên, gồm các lãnh đạo, cán bộ đoàn, nhân viên y tế, HLV và các VĐV môn điền kinh, cầu lông, jujitsu, boxing, judo, vật, cử tạ, taekwondo, golf, xe đạp, muay.
Các thành viên còn lại, gồm một số HLV và VĐV của các môn taekwondo, golf, xe đạp, muay sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa.
AYG 3 sẽ diễn ra tại Manama (Bahrain) từ ngày 22 đến 31-10 với 259 nội dung thi đấu của 26 môn thể thao. Dự kiến có hơn 5.000 VĐV và quan chức tham dự. Đoàn thể thao Việt Nam lên đường đi Bahrain từ ngày 20-10, có khoảng 10 ngày tham gia tranh tài ở 11 môn thi đấu.
AYG mới tổ chức 2 lần, lần 1 vào năm 2009, lần 2 vào năm 2013. Vì nhiều lý do, AYG lần 3 đã 2 lần bị hoãn vào các năm 2017 và 2021.
Lần đầu tham dự đại hội tại Singapore năm 2009, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành 2 HCB. Còn lần gần nhất tại Nam Kinh - Trung Quốc năm 2013, Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc, giành tới 5 HCV (gồm 3 tấm HCV của Ánh Viên - bơi lội, 2 tấm HCV còn lại của Lý Hoàng Nam - quần vợt và Nguyễn Thị Trúc Mai - nhảy xa).
Ông Đào Đức Kiên, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao II thuộc Cục Thể dục thể thao, là Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Mục tiêu của đoàn là phấn đấu giành HCV.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận