
Điền kinh Việt Nam (phải) nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
Tối 16-12, môn điền kinh tại SEA Games 33 đã chính thức hạ màn. Nỗ lực của Nguyễn Thị Oanh cùng một loạt đồng đội như Kim Anh, Trần Thị Loan và đội chạy tiếp sức giúp điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV ở SEA Games 33.
Đó cũng là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 - tính đến thời điểm này.
Sau 7 ngày thi đấu chính thức, Việt Nam mới giành được 48 HCV (tính đến trước ngày 17-12), và chỉ còn 3 ngày nữa để mong chạm đến chỉ tiêu 100 HCV. Đoàn Indonesia hiện giữ vững vị trí thứ 2 với 62 HCV, trong khi chủ nhà Thái Lan đã vượt cột mốc 160 HCV.
Trong dự kiến ban đầu, ngày thi đấu 17-12 (tức ngày thi đấu chính thức thứ 8 của SEA Games 33) là một ngày vô cùng quan trọng với thể thao Việt Nam.
Đánh giá này xuất phát từ gần 40 trận chung kết nhóm các môn võ (muay, pencak silat, kiếm và vật) sẽ diễn ra trong hôm nay. Và gần một nửa trong số đó có sự hiện diện của những VĐV Việt Nam. Điều này hứa hẹn mang đến một cơn mưa vàng.
Không chỉ vậy, các môn bắn súng, đua thuyền và cử tạ hứa hẹn sẽ mang về trên dưới 10 HCV trong ngày hôm nay. Trong trường hợp lý tưởng nhất, Việt Nam sẽ có cú bứt phá ở ngày 17-12, và kết thúc ngày hôm nay với tổng số HCV vào khoảng 70.
Nhưng kể cả như vậy, việc hoàn thành chỉ tiêu 100 HCV vẫn là rất khó. Và quan trọng hơn, Việt Nam đang trải qua một kỳ SEA Games "khá buồn" với các môn Olympic. Cho đến thời điểm hiện tại, các tay vợt Việt Nam để lại quá ít dấu ấn ở bộ 3 môn cầm vợt - quần vợt, bóng bàn và cầu lông.
Đây đều là những môn thể thao giàu tính đại chúng lẫn nhà nghề, có phong trào rất phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên cả ba thiếu sự đầu tư tương xứng, và cho đến nay Viêt Nam hoàn toàn tụt lại so với các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Kình ngư Huy Hoàng (giữa) đã bắt đầu có dấu hiệu sa sút - Ảnh tư liệu
Ở điền kinh, Việt Nam vẫn duy trì phong độ ổn định, nhưng lại gần như trắng tay ở nhóm cự ly tốc độ - vốn là tâm điểm của môn thể thao nữ hoàng. Chỉ mình Lê Thị Cẩm Tú tạo được dấu ấn với HCB ở nội dung 200m nữ.
Ở bơi lội, dù một số VĐV trẻ như Quang Thuấn, Nguyễn Quốc, Thúy Hiền, Mỹ Tiên có bước tiến khá ấn tượng, nhưng dàn ngôi sao như Huy Hoàng, Hưng Nguyên lại dần sa sút.
Bóng chuyền, môn thể thao có bước tiến mạnh mẽ thời gian qua, để lại nỗi nuối tiếc lớn ở trận chung kết nữ, nhưng lại quá nhạt nhòa với đội nam.
SEA Games vẫn còn ít nhất 3 ngày thi đấu để Việt Nam tiếp tục vươn mình tại các môn Olympic như bắn cung, cử tạ, vật, boxing... Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đây đang là một kỳ SEA Games chưa nhiều điểm sáng của thể thao Việt Nam


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận