17/12/2025 06:55 GMT+7

Vì sao Thái Lan, Indonesia và Malaysia 'lơ là' SEA Games từ ngày 17-12?

Các trang báo thể thao ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia bắt đầu giảm lưu lượng tin bài về SEA Games 33, để nhường chỗ cho một sự kiện được người hâm mộ thể thao 3 quốc gia này quan tâm chẳng kém - Giải cầu lông World Tour Finals 2025.

Thái Lan - Ảnh 1.

Tay vợt Kunlavut của Thái Lan dưỡng sức tại SEA Games để tập trung cho World Tour Finals - Ảnh: SIAM

Trong làng cầu lông, BWF World Tour Finals (ra đời từ năm 2018) sánh ngang với Olympic về mức độ danh giá, được xem là "chung kết năm", là danh hiệu cao quý nhất trong năm mà những tay vợt mạnh nhất thế giới hướng đến.

Như mọi năm, World Tour Finals 2025 quy tụ 8 tay vợt/cặp tay vợt mạnh nhất ở 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. 16 tay vợt đánh đơn và 48 tay vợt đánh đôi hay nhất thế giới sẽ ra sân ở giải đấu này. 

Cầu lông được xem là môn thể thao đại chúng, cũng là môn thể thao nhà nghề duy nhất mà người Đông Nam Á có thể vươn đến đẳng cấp thế giới. 

World Tour Finals thể hiện rõ điều đó. Ở giải năm nay, Thái Lan có 5 người góp mặt, Indonesia có 8, còn Malaysia thậm chí có đến 10 tay vợt dự World Tour Finals 2025. 

Hầu hết các trang báo thể thao hàng đầu của Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều lập một chuyên mục riêng biệt dành cho cầu lông, với mức độ quan tâm chẳng hề kém cạnh bóng đá.

Và khi World Tour Finals diễn ra, sự kiện này lập tức "phủ sóng" mức độ quan tâm của người dân 3 quốc gia này.

Ngay từ sự chuẩn bị tại SEA Games đã cho thấy điều đó. Đội Indonesia cất toàn bộ các tay vợt nam hùng mạnh ở nhà, dưỡng sức cho World Tour Finals thay vì đến SEA Games. Và ngay cả Kunlavut - tay vợt số 3 thế giới của Thái Lan cũng bỏ nội dung đánh đơn ở kỳ SEA Games trên sân nhà.

Vì sao Thái Lan, Indonesia và Malaysia 'lơ là' SEA Games từ ngày 17-12? - Ảnh 3.

Malaysia sở hữu những cặp đôi cực mạnh - Ảnh: STADIUM ASTRO

Tại World Tour Finals, Kunlavut được kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch. Anh nằm chung bảng với Antonsen (Đan Mạch), Popov (Pháp) và Christie (Indonesia). Bảng đấu còn lại có Shi Yuqi, Li Shifeng, Chou Tien-Chen và Naraoka. 

Ở nội dung đơn nữ, Putri Wardani của Indonesia vẫn còn quá trẻ để có thể cạnh tranh với An Se Young và những đối thủ Trung Quốc. Thay vào đó, người hâm mộ Indonesia kỳ vọng các tay vợt nước nhà sẽ làm nên kỳ tích ở nội dung đôi nam, khi họ có đến 2 đôi dự giải. 

Tương tự, cả 10 tay vợt dự giải của Malaysia đều nằm ở các nội dung đánh đôi, hứa hẹn đủ sức cạnh tranh ít nhất 1 chức vô địch.

BWF World Tour Finals năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21-12 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây cũng đã là năm thứ 3 liên tiếp thành phố này đăng cai giải chung kết năm của làng cầu lông thế giới.

Mức thưởng năm nay cũng là cao nhất lịch sử, với tổng giải thưởng lên đến 3 triệu USD, hơn nửa triệu USD so với giải năm ngoái.

Lần lượt ở mỗi nội dung, 8 tay vợt, hoặc 8 cặp tay vợt sẽ được chia làm 2 bảng đấu, đấu vòng tròn chọn ra 4 đội vào bán kết.

Trong quá khứ, Thái Lan từng có 2 chức vô địch ở đấu trường danh giá này, còn Indonesia có 1.

Vì sao Thái Lan, Indonesia và Malaysia 'lơ là' SEA Games từ ngày 17-12? - Ảnh 4.Nhiều diễn biến khiến cầu lông trở nên khó lường tại SEA Games 33

Làng cầu lông Đông Nam Á đón hàng loạt diễn biến bất ngờ trước thềm SEA Games 33. Nó khiến cuộc đấu trên đất Thái Lan vào tháng 12 này trở nên vô cùng khó lường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất