
Kunlavut vẫn sẽ là tay vợt số một nội dung đơn nam - Ảnh: BWF
Mới đây, truyền thông Indonesia khẳng định tại SEA Games 2025, đội tuyển cầu lông nước này sẽ chỉ mang theo các vận động viên trẻ ở những nội dung của nam.
Cụ thể, dàn ngôi sao nổi bật của Indonesia như Jonatan Christie (hạng 4 thế giới), Alwi Farhan (hạng 17 thế giới), hay đôi Gutama - Isfahani (hạng 8 thế giới)...
Theo báo Tribun News, tuyển Indonesia chỉ đặt mục tiêu giành HCV ở 2 nội dung là đơn nữ và đôi nam nữ, với sự có mặt của các tay vợt Putra Wardani, cùng cặp Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu
Ở nội dung đơn nữ, Wardani hiện đang xếp hạng 7 thế giới, còn ở nội dung đôi nam nữ, đôi Hidayatullah/Pasaribu đang xếp hạng 10 thế giới.

Jonatan Christie sẽ vắng mặt tại SEA Games - Ảnh: BWF
Liên đoàn Cầu lông Indonesia không nói rõ lý do cất nhiều ngôi sao ở SEA Games 2025, nhưng hầu hết làng cầu lông đều rõ - Indonesia muốn giữ trạng thái tốt nhất cho các ngôi sao ở World Tour Finals - giải đấu chung kết năm của làng cầu lông.
World Tour Finals 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 21-12 tại Hàng Châu, Trung Quốc, và năm nay đặc biệt quy tụ nhiều tay vợt Đông Nam Á.
Indonesia có 8 tay vợt dự World Tour Finals, Thái Lan có 5, trong khi Malaysia có đến 10 tay vợt, rải đều ở các nội dung đánh đôi.
Không giống như Indonesia, Thái Lan cùng Malaysia từng tuyên bố "sẽ cử đội hình mạnh nhất" dự SEA Games 2025.
Nước chủ nhà Thái Lan xếp lịch đấu môn cầu lông từ ngày 10 đến ngày 15-12. Mục đích là để các tay vợt mạnh của họ kịp thời gian bay sang Trung Quốc chuẩn bị World Tour Finals.
Dù vậy, việc 2 giải đấu diễn ra quá sát giờ khiến người hâm mộ tỏ ra nghi ngờ cơ hội của các VĐV Thái Lan và Malaysia. Giới chuyên môn tin rằng những tay vợt của Thái Lan lẫn Malaysia đều sẽ đặt điểm rơi phong độ ở World Tour Finals, thay vì SEA Games 2025.
Thêm vào đó, cả 2 đội cầu lông nước này đều trải qua "nội loạn" khá nghiêm trọng thời gian qua.
Với Thái Lan, hàng loạt tay vợt mạnh của họ như Chochuwong, Intanon đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Cầu lông nước nhà vì làm khó VĐV. Một số VĐV khác thậm chí còn làm đơn khiếu nại.

Các tay vợt Malaysia cũng đối mặt nhiều khó khăn - Ảnh: BWF
Còn với Malaysia, các ngôi sao của đội tuyển bất ngờ gặp phải một làn sóng "tấn công mạng" từ các CĐV trong tháng này.
Trên mạng xã hội, hàng ngàn bình luận tiêu cực ồ ạt xuất hiện, nhắm vào mọi bài đăng của các tay vợt Malaysia, khiến các quan chức liên đoàn, cũng như các huyền thoại như Lee Chong Wei phải đứng ra bảo vệ VĐV.
Cả 2 vụ việc này đều ít nhiều tác động đến tâm lý thi đấu của những tay vợt ngôi sao Thái Lan và Malaysia.
Đông Nam Á nổi danh là "cái nôi" của phong trào cầu lông, với rất nhiều tay vợt Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore nằm trong top đầu thế giới.
Nhưng với những diễn biến dồn dập thời gian qua, cuộc so tài cầu lông tại SEA Games 33 hứa hẹn sẽ trở nên khó lường.
Việt Nam kém xa 3 quốc gia kể trên ở môn cầu lông. Tại SEA Games 2023, Việt Nam không giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Còn ở SEA Games 2021, Việt Nam từng giành được 3 HCĐ.
Xét xuyên suốt lịch sử SEA Games, Indonesia là cường quốc cầu lông số một Đông Nam Á khi từng giành đến 119 HCV, kế đến là Malaysia (50 HCV), Thái Lan (39 HCV), còn Việt Nam chưa từng giành HCV nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận