
Niềm tự hào làng cầu lông Thái Lan, tay vợt Kunlavut Vitidsarn - Ảnh: NST
Trong làng cầu lông, BWF World Tour Finals (ra đời từ năm 2018) sánh ngang với Olympic về mức độ danh giá, được xem là "chung kết năm", là danh hiệu cao quý nhất trong năm mà những tay vợt mạnh nhất thế giới hướng đến.
Như mọi năm, World Tour Finals 2025 quy tụ 8 tay vợt/cặp tay vợt mạnh nhất ở 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Cuối tuần rồi, BWF đã chọn đủ 64 tay vợt mạnh nhất cho 5 nội dung này, gồm 16 tay vợt đơn và 48 tay vợt đánh đôi.
Đáng chú ý là mức độ phủ sóng của các tay vợt Đông Nam Á, với sự nổi trội của Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Ở nội dung đơn nam, Thái Lan có Kunlavut Vitidsarn - người hiện đang đứng hạng 3 thế giới, và là tay vợt đơn nam đầu tiên giành vé đến World Tour Finals 2025.
Ở nội dung đơn nữ, Thái Lan có đến 2 tay vợt là Pornpawee Chochuwong và Ratchanok Intanon.
Còn ở nội dung đôi nam nữ họ cũng góp 1 đôi là Dechapol Puavaranukroh - Supissara Paewsampran. Như vậy Thái Lan có tổng cộng 5 tay vợt góp mặt tại World Tour Finals, trải dài 3 nội dung.

Đôi Chia - Yik cực mạnh của Malaysia - Ảnh: STADIUM ASTRO
Nhưng trong 3 cường quốc cầu lông Đông Nam Á, Thái Lan chỉ là quốc gia đóng góp ít tay vợt nhất. Malaysia góp đến 10 tay vợt, còn Indonesia có 8 tay vợt.
Chỉ mình Trung Quốc (14 tay vợt) là có mức độ "phủ sóng" cao hơn Malaysia. Dù không góp đại diện nào ở các nội dung đánh đơn, Malaysia lại có đến 5 cặp đôi trải dài 3 nội dung đánh đôi.
Trong số đó, cặp Aaron Chia - Soh Wooi Yik (đôi nam) và Pearly Tan - Muralitharan (đôi nữ) của họ được dự đoán là ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Putra Wardani chơi ngày càng hay - Ảnh: BWF
Với 8 tay vợt, Indonesia lại là quốc gia Đông Nam Á có độ phủ sóng đồng đều nhất tại World Tour Finals, trải dài 4 nội dung (trừ đôi nữ).
Ở đơn nam, Indonesia có Jonatan Christie hiện đang xếp hạng 4 thế giới, và ở đơn nữ, họ có tài năng trẻ đang bùng nổ Putri Kusuma Wardani.
Chưa từng có tấm huy chương SEA Games nào trong sự nghiệp, Wardani lại bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2025 khi giành HCĐ thế giới, đồng thời lọt vào chung kết 2 giải đấu lớn khác.
Nhìn các quốc gia láng giềng "hùng hổ" bước vào chung kết năm với mục tiêu vô địch nhiều nội dung, người hâm mộ Việt Nam không khỏi chạnh lòng.
So với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, Việt Nam không hề kém cạnh ở phong trào cầu lông. Nhưng nếu so về đẳng cấp, chiều sâu thực sự, làng cầu lông Việt Nam lại không thể nào sánh được các quốc gia láng giềng.
BWF World Tour Finals năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21-12 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây cũng đã là năm thứ 3 liên tiếp thành phố này đăng cai giải chung kết năm của làng cầu lông thế giới.
Mức thưởng năm nay cũng là cao nhất lịch sử, với tổng giải thưởng lên đến 3 triệu USD, hơn nửa triệu USD so với giải năm ngoái.
Lần lượt ở mỗi nội dung, 8 tay vợt, hoặc 8 cặp tay vợt sẽ được chia làm 2 bảng đấu, đấu vòng tròn chọn ra 4 đội vào bán kết.
Trong quá khứ, Thái Lan từng có 2 chức vô địch ở đấu trường danh giá này, còn Indonesia có 1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận