30/07/2017 15:48 GMT+7

Trung Quốc cố tình khoe nhiều vũ khí hiện đại 

NGUYỄN QUÂN
NGUYỄN QUÂN

TTO - Tổng cộng 12.000 binh sĩ các binh chủng, 129 máy bay quân sự, 571 đơn vị khí tài mặt đất tại cuộc duyệt binh rầm rộ ở căn cứ quân sự Chu Nhật Hòa sáng nay.

Tên lửa cùng nhiều xe tăng chiến đấu của Trung Quốc dàn hàng - Ảnh: TWITTER
Tên lửa cùng nhiều xe tăng chiến đấu của Trung Quốc dàn hàng - Ảnh: TWITTER

Đáng chú ý là hơn 40% khí tài Trung Quốc có mặt tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa (Zhurihe), thuộc vùng Nội Mông cách Bắc Kinh 400 km về phía đông bắc, là lần đầu được đưa ra trình diễn.

Có điều lạ là cuộc diễu binh qui mô có thể nói lớn nhất này, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), diễn ra vào sáng nay (30-7) không cho truyền thông nước ngoài dự khán nhưng lại cho giới thiệu đầy đủ hình ảnh và video clip trên các trang mạng của báo chí đảng của Trung Quốc.

Trang Twitter của hãng tin Tân Hoa Xã cập nhật từng chút các hình ảnh và thông tin. Vì vậy người ta thấy cả xe tăng 99-A hiện đại chạy hàng một. Đây là loại tăng được giới thiệu có thể tiêu diệt mục tiêu chính xác khi đang di chuyển.

Rồi loại tên lửa chống chiến xa HJ-10, được cho là có thể phá hủy các loại chiến xa, trực thăng, xe bọc thép, cũng xuất hiện.

Cũng lần đầu tiên, cuộc diễu binh đã cho thiên hạ thấy loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm J-20, có thể bay tầm thấp, thoát được sự săn tìm của rađa để tấn công bất ngờ vào mục tiêu đối phương.

Việc trình diễn các giàn tên lửa hiện đại kết thúc cuộc duyệt binh là một chủ ý khoe hàng hạng nặng: dó là giàn tên lửa “sát thủ tàu sân bay”, loại tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D phù hợp cho việc tiêu diệt tàu chiến.

Loại tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21 - Ảnh: TWITTER
Loại tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21 - Ảnh: TWITTER

Ngoài ra loại tên lửa DF-26, có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền, loại tên lửa liên lục địa DF-31AG được giới chuyên môn cho là có tầm bắn hơn 10.000 km, cũng được khoe ra không giấu diếm.

Theo trang china.org.cn, trong cuộc duyệt binh sáng nay còn có cả 16 khí tài dùng trong chiến tranh điện tử của quân đội Trung Quốc. Ông Wu Yafei - trưởng ban đào tạo về chiến tranh điện tử, khẳng định đây là những vũ khí mới nhất có khả năng quấy nhiễu rađa đối phương, và gây rối cho hoạt động thông tin của đối phương trong hoạt động phòng không và trong các cuộc chiến trên bộ.

Ông Wu nhấn mạnh: “Chiến tranh điện tử đã trở thành công cụ chiến đấu chủ chốt của chiến tranh hiện đại. Khả năng sử dụng các khí tài mới thuộc chiến tranh điện tử của APL đã giúp tăng cường mạnh mẽ khả năng trong lĩnh vực này”.

Hai mẫu xe trinh sát điện tử cũng được giới thiệu trong cuộc duyệt binh sáng nay và một máy bay quấy nhiễu điện tử Y-8 cùng một nhóm các máy bay chiến đấu không người lái do Trung Quốc sản xuất cũng đã được giới thiệu trong đó loại máy bay không người lái được giới thiệu là có khả năng "làm tê liệt và phá hủy" các hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống thông tin liên lạc cấp chỉ huy của đối phương.

Máy bay chiến đấu không người lái mà Trung Quốc khoe tự sản xuất có khả năng tìm và diệt đối phương - Ảnh: TWITTER
Máy bay chiến đấu không người lái mà Trung Quốc khoe tự sản xuất có khả năng tìm và diệt đối phương - Ảnh: TWITTER
Trực thăng chiến đấu của Trung Quốc cũng có mặt trình diễn như đang tập trận - Ảnh: TWITTER
Trực thăng chiến đấu của Trung Quốc cũng có mặt trình diễn như đang tập trận - Ảnh: TWITTER
Binh sĩ Trung Quốc đồng thanh khẳng định trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: TWITTER
Binh sĩ Trung Quốc đồng thanh khẳng định trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: TWITTER
Các nữ binh sĩ Trung Quốc cũng có mặt trong đội hình khoe sức mạnh - Ảnh: TWITTER
Các nữ binh sĩ Trung Quốc cũng có mặt trong đội hình khoe sức mạnh - Ảnh: TWITTER
NGUYỄN QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên