11/07/2023 16:19 GMT+7

Thấy Nga bị trừng phạt, nhiều nước chuyển vàng dự trữ về nhà

Lo sợ trước tiền lệ trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhiều quốc gia đang chuyển vàng dự trữ về nước để cất giữ.

Kho vàng dự trữ ở châu Phi - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Kho vàng dự trữ ở châu Phi - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Theo tạp chí Business Insider, ngày càng nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia đang mang vàng dự trữ của họ về nước.

Họ lo ngại tài sản của họ ở nước ngoài có thể bị đóng băng trong tình huống tương tự như Nga, theo cuộc khảo sát các ngân hàng trung ương của Công ty quản lý đầu tư độc lập của Mỹ Invesco.

Invesco đã khảo sát 85 quỹ đầu tư chính phủ và 57 ngân hàng trung ương các nước từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. 

Các ngân hàng trung ương dường như ít sẵn sàng cất giữ tài sản vàng vật chất của họ ở nước ngoài hơn. Khoảng 70% số ngân hàng được hỏi cho biết đang giữ vàng dự trữ ở trong nước. Tỉ lệ này tăng từ 50% vào năm 2020, theo cuộc khảo sát.

Cuộc khảo sát cũng cho kết quả 41% ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia dự kiến sẽ tăng nắm giữ vàng trong 3 năm tới.

Trong một báo cáo vào tháng 2-2023, Hội đồng Vàng thế giới cho biết các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua lượng vàng kỷ lục là 1.136 tấn vào năm 2022, đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp lượng mua vàng tăng lên.

Một ngân hàng trung ương ở phương Tây giấu tên nói với Invesco rằng quốc gia này đã tăng lượng vàng nắm giữ từ 8-10 năm trước. Số vàng này trước đây họ từng gửi ở London (Anh).

Ngân hàng trung ương này cho biết thêm: “Chúng tôi hiện đã chuyển dự trữ vàng của mình trở lại đất nước của mình để giữ an toàn. Vai trò của nó bây giờ là trở thành một tài sản trú ẩn an toàn”.

Việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng diễn ra cùng lúc xu hướng thế giới đang dịch chuyển khỏi đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới kể từ Thế chiến thứ hai, đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính và thương mại của thế giới.

Các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga đã trục xuất nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do đồng đô la Mỹ thống trị.

Điều này khiến các quốc gia khác lo sợ, đến mức họ đang sắp xếp lại các loại tiền tệ dự phòng cho thương mại.

Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương cũng đồng ý rằng hiện nay chưa có đồng tiền nào đủ sức thay thế đồng bạc xanh (USD) với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới, theo khảo sát của Invesco.

Các ngân hàng trung ương đua nhau dự trữ vàngCác ngân hàng trung ương đua nhau dự trữ vàng

Theo tờ The Economist, giờ đây các ngân hàng trung ương đang ráo riết mua vàng trở lại. Chỉ riêng trong quý III/2022, các ngân hàng này đã dự trữ 400 tấn vàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên