04/09/2020 09:55 GMT+7

Thầy giáo coi thi và 12 người khác mắc COVID-19 xuất viện

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Thêm 13 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam vừa được công bố khỏi bệnh, xuất viện, trong đó có thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT (đợt 1).

Thầy giáo coi thi và 12 người khác mắc COVID-19 xuất viện - Ảnh 1.

Các bệnh nhân xuất viện - Ảnh: L.T.

Sáng 4-9, ông Mai Văn Mười - phó giám đốc Sở Y tế, trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 Quảng Nam, cho biết sáng cùng ngày, toàn tỉnh có thêm 13 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, được bệnh viện cho xuất viện.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam có 7 bệnh nhân được xuất viện, gồm bệnh nhân 722, 591, 460, 776, 671, 672, 882. Còn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam có 6 ca xuất viện, gồm bệnh nhân 548, 721, 858, 932, 999 và 991 (là thầy giáo người Hội An coi thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ở huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam).

Ông Mười cho biết những trường hợp xuất viện này đều có kết quả xét nghiệm từ 3-4 âm tính liên tiếp với virus corona. Tất cả bệnh nhân xuất viện sẽ được đưa về cách ly tại nhà thêm 14 ngày, tiếp tục theo dõi y tế và làm xét nghiệm thêm hai lần nữa.

Tính từ ngày 25-7, sau khi xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng, có 96 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Nam, 43 trong số này đã được xuất viện. 

Đến nay Quảng Nam đã có 18 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Tất cả 1.642 trường hợp F1, F2 của thầy giáo coi thi âm tính với COVID-19 Tất cả 1.642 trường hợp F1, F2 của thầy giáo coi thi âm tính với COVID-19

TTO - Kết quả xét nghiệm của hơn 1.600 trường hợp tiếp xúc với thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam đã âm tính với SARS-CoV-2.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên