04/07/2013 15:04 GMT+7

Thập niên 2001-2010 nóng nhất lịch sử

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Cơ quan Khí tượng thế giới (WMO) thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa công bố báo cáo khẳng định thập niên 2001-2010 là thập niên nóng nhất trong lịch sử.

4chIo5Hy.jpgPhóng to
Siêu bão Katrina tàn phá Mississippi (Mỹ) năm 2005 - Ảnh: Wikipedia

Theo Reuters, báo cáo của WMO cho biết nhiệt độ trung bình trên đất liền và trên biển trong thập kỷ 2001-2010 là 14,4 độ C, cao hơn 0,21 độ C so với thập kỷ 1991-2000.

Trong thập kỷ 2001-2010 có tổng cộng 44% quốc gia trên thế giới công bố nhiệt độ ngày nóng kỷ lục trong 50 năm qua. Khoảng 94% các nước trên thế giới cũng xác định thập kỷ này là thập kỷ nóng nhất trong lịch sử quốc gia mình. Năm 2010 là năm nóng nhất từ trước đến nay với nhiệt độ cao hơn 0,54 độ C so với nhiệt độ trung bình 14 độ C của giai đoạn 1961-1990.

“Những thay đổi của thập kỷ 1991-2010 là chưa từng có tiền lệ. Khí thải nhà kính đang thay đổi khí hậu trái đất, dẫn tới những tác động to lớn đối với môi trường và các đại dương của chúng ta” - Tổng thư ký WMO Michel Jarraud khẳng định.

Nghiên cứu của WMO cho biết các thiên tai lớn trong thập kỷ như bão Katrina ở Mỹ năm 2005, bão Nargis ở Myanmar năm 2008, lũ lụt ở Pakistan năm 2010, hạn hán ở lòng chảo Amazon, Úc và Đông Phi, diện tích biển băng bị thu hẹp ở Bắc Cực... đều bắt nguồn từ hiện tượng Trái đất ấm dần lên.

Số người thiệt mạng do thiên tai trong thập niên 2001-2010 lên đến 370.000 người, cao hơn 20% so với thập niên 1991-2000. Số người chết gia tăng do tỉ lệ tử vong từ các đợt nóng gay gắt ở châu Âu tăng cao trong khi số người thiệt mạng do bão tố giảm so với thập kỷ trước vì các nước đã có sự chuẩn bị để đối phó với bão tốt hơn.

Ước tính trong thập kỷ 2001-2010 có 136.000 người chết do nắng nóng, tăng vọt so với mức 6.000 của thập niên 1991-2000. Đợt nóng ở châu Âu năm 2003 và ở Nga năm 2010 gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất.

“Do biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn” - tổng thư ký WMO cảnh báo. Ông Jarraud cho rằng các nước cần áp dụng những biện pháp chuẩn bị để đối phó với tình trạng nắng nóng gay gắt liên tục xảy ra trong tương lai.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên