03/01/2026 19:18 GMT+7

Thảo cầm viên hút khách đến trải nghiệm tuần lễ văn hóa ngày đầu năm mới

Dòng người đổ về Thảo cầm viên Sài Gòn tạo nên không khí nhộn nhịp ngày đầu năm tại một trong những điểm vui chơi quen thuộc của thành phố.

Thảo cầm viên - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ diện áo dài đến chụp hình tại lễ hội - Ảnh: TRÚC NHI

Dịp nghỉ Tết dương lịch 2026, Thảo cầm viên Sài Gòn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt khi “Tuần lễ Văn hóa quốc tế - Đón mừng năm mới 2026” đang diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực phong phú.

Đến với lễ hội, khách tham quan có dịp “chu du” qua nhiều nền ẩm thực quốc tế. Bên cạnh những món quen thuộc với giới trẻ Việt Nam như sushi Nhật Bản, tokbokki Hàn Quốc, lễ hội còn mang đến các món ăn mới lạ hơn như ẩm thực Lào hay xúc xích Đức.

Thảo cầm viên - Ảnh 2.

Gian hàng ẩm thực Nhật Bản rất đông khách ghé thăm - Ảnh: TRÚC NHI

Nổi bật nhất là gian hàng kem Thổ Nhĩ Kỳ, luôn trong tình trạng đông khách. Tiếng rao “kem em ơi” bằng giọng tiếng Việt lơ lớ của ông chủ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Không chỉ bán kem, ông chủ còn mang đến màn trình diễn phục vụ đặc trưng, dùng muỗng cán dài múc kem, liên tục "đánh lạc hướng" khách bằng cách đưa rồi rút kem lại khiến nhiều em nhỏ thích thú.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Yến Linh (TP.HCM) kể đã rất bất ngờ với trải nghiệm độc đáo này: "Mình thấy vui nhất là khi coi chú bán kem gài mấy đứa con nít, mình đứng cười quá trời".

Thảo cầm viên - Ảnh 3.

Khách tham quan bất ngờ khi bị ông chủ gian hàng kem Thổ Nhĩ Kỳ "trêu chọc"

Chị Trà My (TP.HCM) cho biết ban đầu chỉ đưa con trai đi tham quan sở thú, nhưng không ngờ lại gặp đúng dịp lễ hội. “Hai mẹ con phải khá vất vả mới được thử kem Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng rất đáng. Nhìn món nào cũng thấy hấp dẫn”, chị nói. Chị My cho biết chị đã thử qua món Lào và cảm thấy khá hợp khẩu vị.

Song song với sắc màu quốc tế, lễ hội dành nhiều không gian cho văn hóa truyền thống Việt Nam. Những gian hàng ẩm thực vùng miền như bánh dân gian Nam Bộ, bún riêu, chè bột lọc heo quay… thu hút sự quan tâm của cả người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi có được một trải nghiệm đón năm mới rất khác so với quê nhà. Anh Jonatan (Thụy Điển) cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia một lễ hội văn hóa tại Việt Nam.

“Tôi rất ấn tượng với tiết mục xiếc giữ thăng bằng và được thử nhiều món ăn Việt Nam lạ miệng, như nước mía chẳng hạn”, anh nói.

Với Tuyết Nhi, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, gian hàng trải nghiệm lọng bướm và Việt phục là điểm nhấn đáng nhớ.

“Đây là lần đầu tiên mình được thấy lọng bướm ngoài đời và còn được mặc Việt phục cho phù hợp. Nhiều người nước ngoài đi ngang cũng tò mò hỏi đây là gì”, Tuyết Nhi chia sẻ. 

Thảo cầm viên - Ảnh 5.

Các em nhỏ yêu thích những chiếc tò he đầy màu sắc - Ảnh: TRÚC NHI

Bên cạnh đó, gian hàng tò he của nghệ nhân Lê Xuân Tùng cũng thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Các em thích thú khi được tận tay cầm những món tò he nhiều màu sắc, tạo hình sinh động.

Sự kiện diễn ra đến ngày 4-1, miễn phí vé vào cổng cho du khách từ 17h đến 21h mỗi ngày trong suốt thời gian tổ chức.

Thảo cầm viên hút khách đến trải nghiệm tuần lễ văn hóa ngày đầu năm mới - Ảnh 6.Thảo cầm viên miễn vé buổi tối trải nghiệm tuần lễ văn hóa kết hợp truyền thống và hiện đại

Ngoài các hoạt động văn hóa truyền thống, "Tuần lễ văn hóa quốc tế - Đón mừng năm mới 2026" sẽ có nhiều hoạt động cộng đồng hiện đại, tăng tính tương tác, sáng tạo, kết nối và hội nhập quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất