
Vào độ giữa tháng 7 âm lịch hằng năm, lễ giỗ tổ nghề gốm ở Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) được tổ chức, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Nếu như miền Bắc nổi tiếng gốm Phù Lãng, Bát Tràng thì làng gốm Thanh Hà với tuổi đời hơn 500 năm chính là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng.
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này rất đông du khách đến khối phố Nam Diêu (làng gốm Thanh Hà) để trải nghiệm làm ra các sản phẩm như tò he, bát, ly... từ đất sét.
Tại các cơ sở làm gốm nơi đây, đất sét cao lanh, bàn xoay, cọ, màu...đều được trang bị đầy đủ để phục vụ du khách. Trước khi trải nghiệm, du khách sẽ được hướng dẫn cách tạo hình các sản phẩm gốm cơ bản thông qua những kỹ thuật như nặn, vuốt gốm...
Du khách có thể thỏa thích phát huy trí sáng tạo của mình để tạo ra các sản phẩm với nhiều hình dạng. Các sản phẩm gốm do chính tay du khách làm ra không chỉ trở thành những món quà lưu niệm ý nghĩa mà còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống.
Chị Mai Lan (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tự tay tạo ra một sản phẩm gốm. Công việc này khó hơn tôi nghĩ, vì chỉ cần mạnh tay một chút là sản phẩm có thể bị hư ngay. Chính vì vậy, sau khi cầm trên tay sản phẩm hoàn chỉnh do chính mình làm ra tôi cảm thấy rất vui."

Du khách có thể thỏa thích phát huy trí sáng tạo của mình để tạo ra các sản phẩm với nhiều hình dạng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Đặc biệt, các sản phẩm gốm Thanh Hà được nhiều du khách nước ngoài yêu thích. Chị Nguyễn Thị Linh (chủ cơ sở sản xuất và trải nghiệm gốm Mỹ Linh), cho biết nhiều du khách nước ngoài sau khi trải nghiệm làm gốm đã đặt thêm các sản phẩm như ly nước, ấm trà... đem về sử dụng và trưng bày.
"Việc giới thiệu, hướng dẫn cho du khách trải nghiệm làm gốm là một cách để quảng bá, giữ gìn làng nghề truyền thống ở địa phương. Đồng thời đây là cơ hội để chúng tôi có thêm thu nhập nhờ vào việc phát triển dịch vụ du lịch", chị Linh cho biết.
Theo chị Linh, các sản phẩm gốm tại cơ sở có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng tùy vào kích thước và độ tinh xảo. Mỗi ngày cơ sở của chị đưa thị trường hàng trăm sản phẩm gốm nhưng nhiều nhất vẫn là tò he đất nung.
Gần đó, cơ sở chuyên làm tò he của ông Nguyễn Sáu những ngày này tấp nập du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại đây, nhiều du khách tỏ ra thích thú vì được học các công đoạn làm tò he đất sét như cách nhào nặn, tạo hình 12 con giáp...

Các sản phẩm gốm do chính tay du khách làm ra không chỉ trở thành những món quà lưu niệm ý nghĩa mà còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống - Ảnh: THANH NGUYÊN



Các sản phẩm tò he tráng men được bán với giá 30.000 đồng/con - Ảnh: THANH NGUYÊN

Các sản phẩm gốm Thanh Hà được nhiều du khách nước ngoài yêu thích - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (áo nâu bên phải) đang hướng dẫn du khách làm gốm - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều du khách đến trải nghiệm làm gốm tại khối phố Nam Diêu, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: THANH NGUYÊN


Mỗi ngày các cơ sở làm gốm đưa thị trường hàng trăm sản phẩm, nhưng nhiều nhất vẫn là tò he đất nung - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận