09/06/2024 18:22 GMT+7

Thành viên EU bầu cử lần thứ 6 trong 3 năm

Bulgaria tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ sáu trong vòng ba năm, cho thấy khủng hoảng chính trị chưa buông tha quốc gia Balkan này.

Cựu thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 9-6 - Ảnh: REUTERS

Cựu thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 9-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-6, người dân Bulgaria bước vào cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ sáu trong vòng chỉ ba năm.

Trước đó, hồi tháng 3, liên minh cầm quyền mong manh giữa Đảng GERB bảo thủ và Đảng PP theo xu hướng tự do cải cách đã tan vỡ sau chỉ chín tháng gắn bó.

Năm 2020, phong trào biểu tình chống tham nhũng bùng nổ tại Bulgaria, buộc cựu thủ tướng Boyko Borisov (Đảng GERB) phải từ chức sau gần một thập kỷ nắm quyền.

Từ đây, Bulgaria bước vào giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài khi không đảng phái nào có đủ uy tín để thành lập một chính phủ ổn định.

Các đảng phái nổi trội ở nước này có quan điểm chính trị rất khác nhau. 

Điều này dẫn đến việc không thể thành lập liên đảng cầm quyền sau bầu cử, hoặc nếu có thì cũng tan rã nhanh chóng do xung đột lợi ích.

Trước thềm cuộc bầu cử ngày 9-6, công ty phân tích dữ liệu Gallup công bố kết quả thăm dò cử tri cho thấy 25,9% người được hỏi bầu cho Đảng GERB.

Ba vị trí tiếp theo thuộc về liên đảng PP-DB, Đảng Vazrazhdane (Phục hồi) mang nặng tư tưởng dân tộc với xu hướng thân Nga và Đảng DPS (Phong trào vì quyền và tự do) đại diện cộng đồng gốc Thổ Nhĩ Kỳ thiểu số.

Tỉ lệ ủng hộ của ba đảng này rất sít sao, lần lượt là 15,7%, 15,5% và 15,3%.

Kết quả này khiến hầu hết giới phân tích tương đối bi quan về kết quả cuộc bầu cử lần này. Hầu hết đều tin rằng sẽ không có chính phủ bền vững nào được thành lập sau cuộc bầu cử, dẫn đến một cuộc bầu cử mới vào cuối năm nay.

Tình hình chính trị không ổn định đã mang lại nhiều hệ lụy to lớn đến nền kinh tế với GDP trên đầu người thấp nhất Liên minh châu Âu (EU).

Ông Mario Bikarski, phân tích viên cao cấp phụ trách khu vực Đông và Trung Âu tại công ty phân tích Verisk Maplecroft, nhận định các cải cách cần hoàn thành để đáp ứng điều kiện tài trợ từ EU và việc hội nhập hoàn toàn vào khối Schengen cũng sẽ tiếp tục bị trì hoãn.

Bà Antoaneta Hristova (55 tuổi), làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và quan hệ công chúng, cho biết: "Tôi bầu vì một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải tiến đến nhiều cuộc bầu cử hơn - 7 cuộc trong 3 năm. Chúng tôi đã là trò cười của châu Âu trong một thời gian dài".

Không chỉ bầu cho Quốc hội nước mình, người Bulgaria cũng đi bầu Nghị viện châu Âu trong ngày 9-6. Tuy nhiên, việc bầu bán quá nhiều trong một thời gian ngắn đã khiến một bộ phận người dân nước này ngán ngẩm việc đi bầu.

"Bầu cử? Tôi đã liên tục đi bầu, nhưng tôi đang dần mất kiên nhẫn", nha sĩ Stefan Dinev (39 tuổi) chia sẻ.

Thăm dò của Gallup cho thấy chỉ 40% người Bulgaria được hỏi khẳng định sẽ đi bầu Nghị viện châu Âu lần này.

Vào Schengen, Bulgaria và Romania dỡ bỏ điểm kiểm tra hộ chiếuVào Schengen, Bulgaria và Romania dỡ bỏ điểm kiểm tra hộ chiếu

Kể từ ngày 31-3, các biện pháp kiểm soát biên giới bằng đường biển và đường không giữa Romania và Bulgaria với những nước trong khối Schengen được dỡ bỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên