Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Thành phố mát mẻ nhất của Mỹ ở Alaska hủy bắn pháo hoa vì... nóng quá
TTO - Thành phố lớn nhất tại tiểu bang Alaska và được xem là thành phố mát mẻ nhất của Mỹ đã trải qua một ngày Quốc khánh nóng kỷ lục khi nhiệt độ lên tới 32,2 độ C, mức cao nhất trong 50 năm qua.

Thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ ngày 4-7 - Ảnh: ADN
Vào khoảng 17h chiều 4-7 (giờ địa phương), nhiệt độ đo được tại sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage ở thành phố Anchorage - thành phố lớn nhất của tiểu bang Alaska (Mỹ) - lên tới 90 độ F (tương đương 32,2 độ C), theo trang Anchorage Daily News.
Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận trong 50 năm qua ở thành phố này. Kỷ lục nhiệt độ cao nhất trước đó tại đây là 85 độ F (tức 29,4 độ C) vào ngày 14-6-1969.
"Nước Mỹ à! Chúng ta đang trong tình trạng khí hậu khẩn cấp đấy!" - nhà khí tượng học người Mỹ Eric Holthaus viết trên Twitter sau khi hay tin thành phố Anchorage nóng kỷ lục trong 50 năm qua.
Cái nóng bất thường xuất hiện tại Alaska khi nước Mỹ đang chào đón Quốc khánh 4-7. Thành phố Anchorage đã hủy trình diễn pháo hoa vì sợ gây hỏa hoạn. Chính quyền địa phương cũng cấm các cá nhân bán và sử dụng pháo hoa.
Cơ quan cứu hỏa Anchorage còn cấm đốt lửa vui chơi, đốt cỏ và bất kỳ hoạt động nào tạo ra nguồn lửa có khả năng gây ra hỏa hoạn, cháy rừng. Những người vi phạm có thể bị phạt tiền.
"Điều này chưa từng xảy ra. Tôi từng đùa với mọi người rằng Anchorage là thành phố mát mẻ nhất ở nước Mỹ và về phương diện khí hậu là đúng như vậy. Nhưng giờ, chúng tôi đang chứng kiến cái nóng kỷ lục" - thị trưởng Anchorage, ông Ethan Berkowitz, chia sẻ.
Brian Brettschneider, một nhà nghiên cứu khí hậu tại Đại học Alaska Fairbanks, cho biết với cái nóng kỷ lục có thể sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới, người dân ở bang Alaska sẽ vô cùng không thoải mái. Anchorage đã trải qua hơn 30 ngày có nhiệt độ cao hơn mức trung bình liên tiếp.
"Nhà cửa của chúng tôi được thiết kế để giữ cái ấm bên trong vì chúng tôi là một bang lạnh, không phải bang mùa hè. Chúng tôi không có điều hòa không khí trung tâm, do đó phải dựa vào việc làm mát vào ban đêm" - ông Brian Brettschneider chia sẻ.

Ảnh chụp ngày 2-7 cho thấy một đám cháy ở phía đông thành phố Anchorage - Ảnh: AP

Người dân thư giãn tại Hồ Ngọc (Jewel Lake) ở thành phố Anchorage ngày 4-7 - Ảnh: GETTY

Một đứa bé tên Fischer Nyce đùa giỡn cùng nước tại Hồ Ngỗng (Goose Lake) ở thành phố Anchorage hôm 3-7 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Vị trí thành phố Anchorage, bang Alaska - Ảnh: WorldAtlas
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng.
-
TTO - Huyện Phong Điền từ chối yêu cầu bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vì trong năm 2020 đã xảy ra “quá nhiều chuyện buồn”
-
TTO - Ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Quận ủy quận 5, được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức.
-
TTO - Sự cố trên các tuyến cáp quang biển APG và IA dự kiến được khắc phục hoàn toàn vào giữa cuối tháng 2-2021, đồng nghĩa với việc người dùng Việt ăn tết trong tình trạng Internet chập chờn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận