28/04/2023 15:00 GMT+7

'Thành phố hoa hồng' rực rỡ sắc màu với tuần lễ hội

Trong một tuần liên tục, Đồng Hới (Quảng Bình) sẽ ngập trong âm thanh và sắc màu rực rỡ của những lễ hội.

Thành phố hoa hồng rực rỡ sắc màu với tuần lễ hội - Ảnh 1.

Trong một tuần liền, TP Đồng Hới sẽ ngập trong màu sắc và âm thanh của lễ hội, đặc biệt là lễ hội đường phố với màn diễu hành của những người mẫu - Ảnh: H.VŨ

Đây không phải là năm đầu tiên, thành phố này tổ chức lễ hội Tuần "Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023", nhưng năm nay là một lễ hội đặc biệt. Đây là năm đánh dấu sự trở lại của lễ hội này sau hai năm đại dịch. Vì vậy, không khí lễ hội đã lan tỏa khắp thành phố Đồng Hới từ gần cả tháng nay.

Lễ hội ngay giữa đường phố

Nét đặc biệt nhất của tuần lễ lễ hội này tại TP Đồng Hới là lễ hội đường phố. "Đường phố là nơi xe cộ qua lại thường ngày. Nên biến con phố thành nơi vui chơi, biến con phố thành sân khấu biểu diễn, biến con phố thành một hình thể hấp dẫn và đầy cảm xúc sẽ khiến không khí vui tươi của lễ hội đến với từng ngõ, từng xóm, từng nhà", ông Hoàng Ngọc Đan - chủ tịch UBND TP Đồng Hới - nói.

Thành phố hoa hồng rực rỡ sắc màu với tuần lễ hội - Ảnh 2.

Đường phố Đồng Hới những ngày này cũng trở thành không gian lễ hội với những màn biểu diễn lân - sư - rồng - Ảnh: H.TRÀ

Lễ hội đường phố rực rỡ sắc màu này sẽ được bắt đầu từ 17h -19h ngày 28-4. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những cảm xúc đan xen giữa âm nhạc và vũ đạo, giữa màu sắc và âm thanh, giữa tĩnh và động từ những nhóm người mẫu, nhóm xiếc đường phố đến từ Hà Nội, đội "lân-sư-rồng", các nhóm nhảy, câu lạc bộ dân vũ.

Nội dung lễ hội đường phố gồm 3 phần: phần 1 là các tiết mục "lân-sư-rồng", xiếc đường phố, biểu diễn trang phục áo dài, thời trang lễ hội, nhảy Aerobic… tại ngã tư cầu Nhật Lệ 1.

Phần 2 là phần diễu hành từ ngã tư cầu Nhật Lệ 1 đến Quảng trường biển Bảo Ninh, tất cả các nhóm vừa đi vừa biểu diễn trên nền nhạc lễ hội.

Phần 3 là những tiết mục dân vũ, xiếc và kết nối tất cả các nhóm nghệ thuật tại Quảng trường biển Bảo Ninh.

Thành phố hoa hồng rực rỡ sắc màu với tuần lễ hội - Ảnh 3.

Những người mẫu diễu hành trên phố sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho lễ hội văn hóa - du lịch Đồng Hới 2023 - Ảnh: H.VŨ

Trải nghiệm văn hóa phố biển

Sau những náo nhiệt sắc màu của lễ diễu hành đường phố sẽ là phần trình diễn của những trò chơi dân gian, những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Tối 27-4, tại quảng trường biển Bảo Ninh đã diễn ra lễ hội Chèo cạn - Múa bông với sự tham gia của trên 300 diễn viên quần chúng sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ của xã Bảo Ninh - một xã biển của thành phố.

Người dân ở đây tuy ở thành phố nhưng lại gắn với nghề biển quanh năm. Chính vì thế người dân nơi đây có những nét văn hóa rất đặc trưng của dân làng biển. Và những nét độc đáo đặc trưng đó sẽ được tái hiện ngay tại quảng trường biển Bảo Ninh.

Thành phố hoa hồng rực rỡ sắc màu với tuần lễ hội - Ảnh 4.

Đồng Hới hiện tại đã là một đô thị biển hiện đại và xinh đẹp - Ảnh: NGUYỄN CHIẾN

Là một thành phố mang đặc trưng của vùng biển, nên ẩm thực của vùng đất này cũng là một nét văn hóa riêng biệt và thú vị. Đó chính là lý do chính quyền thành phố này quyết định tổ chức riêng một không gian văn hóa chợ quê, liên hoan hương sắc ẩm thực như một nét mới cho tuần lễ hội.

Không gian ẩm thực này cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường biển Bảo Ninh với 20 gian hàng, giới thiệu các món ăn ngon, đặc trưng của mảnh đất Đồng Hới và Quảng Bình, như cháo bánh canh, bánh lọc, bánh bèo cũng như các đặc sản biển.

"Đây cũng là cách để du khách hiểu sâu hơn về văn hóa của vùng đất mà họ đang đặt chân đến. Và cũng là một lời mời của "thành phố hoa hồng" với du khách thập phương đến để trải nghiệm những cảm xúc mới, những sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố này", ông Đan nói.

Các hoạt động "Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023":

- Triển lãm ảnh "Đồng Hới xưa và nay" tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ 8h -22h ngày 25-4 đến 1-5.

- Lễ hội ẩm thực "Hương quê" tại Quảng trường Biển Bảo Ninh, từ 17h30 ngày 26-4 đến 1-5.

- Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm nhảy, tại Công viên Nhật Lệ, từ 20h ngày 27-4.

- Trò chơi dân gian hội bài chòi, tại phố đi bộ, từ 19h-22h các ngày 22, 23-4 và 28-4 đến 1-5.

- Âm nhạc đường phố, tại phố đi bộ, từ 20h-22h ngày 28-4 đến 1-5.

- Không gian văn hóa chợ quê, tại phố đi bộ, từ 17h-22h, ngày 29 đến 30-4.

- Chương trình âm nhạc "Chào hè rực rỡ", tại Quảng trường Biển Bảo Ninh, từ 19h30 ngày 30-4.

- Lễ hội đường phố, từ 17h-19h ngày 28-4.

- Lễ hội chèo cạn múa bông, tại Quảng trường biển Bảo Ninh, từ 19h30 ngày 28-4.

- Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, từ 7h30 ngày 30-4.

- Chương trình nghệ thuật "Đồng Hới - Hoa hồng và biển", tại Quảng trường Biển Bảo Ninh vào lúc 20h ngày 1-5.

Quảng Bình muốn đầu tư xã hội hóa nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vì ACV không bố trí được vốnQuảng Bình muốn đầu tư xã hội hóa nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vì ACV không bố trí được vốn

TTO - Do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam không bố trí được nguồn vốn đầu tư nhà ga hành khách T2 sân bay Đồng Hới trong năm 2022, nên UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Thủ tướng cho đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên