16/08/2021 20:21 GMT+7

Thành phố giãn cách nghiêm, vẫn xách dao, mã tấu 'hẹn đánh nhau'

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 16-8, đại tá Trần Trọng Hiền, phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết lực lượng công an tuần tra trên đường phố Tuy Hòa vừa phát hiện 3 nhóm thanh niên vi phạm pháp luật khi TP đang giãn cách theo chỉ thị 16.

Thành phố giãn cách nghiêm, vẫn xách dao, mã tấu hẹn đánh nhau - Ảnh 1.

Hung khí mà một nhóm thanh niên mang theo khi chạy trên đường phố Tuy Hòa, khi TP này đang giãn cách xã hội - Ảnh: VĂN PHẠM

Theo thông tin từ công an, giữa trưa 16-8, tổ tuần tra Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Nguyễn Đức Thật (44 tuổi) chạy xe máy chở Nguyễn Khắc Thuần (35 tuổi) và Trần Minh Ngọc (34 tuổi, cùng ở TP Tuy Hòa) trên đường phố qua phường 1, TP Tuy Hòa. 

Ba người này ra đường "không thực sự cần thiết", vi phạm chỉ thị 16, lại mang theo 3 mã tấu, 1 con dao xếp và 1 nắm đấm hình vuốt gấu. Bước đầu 3 người này khai mang theo hung khí để hẹn đánh nhau với một nhóm thanh niên ở phường 5, TP Tuy Hòa. Hiện công an đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, các tổ công tác của Công an Phú Yên tuần tra trên các tuyến phố ở phường 5, TP Tuy Hòa, phát hiện 2 nhóm với 4 thanh niên ra đường khi không cần thiết. 

Đó là Trần Tiến Dũng (38 tuổi, ở TP Tuy Hòa), Trần Minh Luân (35 tuổi, ở thị xã Đông Hòa), Nguyễn Văn Hoài Linh (19 tuổi, ở huyện Sơn Hòa) và Nguyễn Sử Hoài Nam (28 tuổi, ở TP Tuy Hòa). Lực lượng chức năng cho hay cả bốn đều dương tính với chất ma túy.

Đòi thông chốt để Đòi thông chốt để 'thu tiền hụi', còn xách dao chém người thi hành công vụ

Ngày 14-8, Công an thị xã Giá Rai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án 'chống người thi hành công vụ' xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng trên địa bàn khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai vào ngày 9-8.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên