29/05/2023 00:00 GMT+7

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản

Chương trình nghệ thuật ‘Lửa thiêng rực sáng sử vàng’ mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, thể hiện các ca khúc ngợi ca Phật giáo mang đến nhiều cảm xúc.

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 1.

Thích Ca Mâu Ni Phật và Ngày rằm tháng tư là hai ca khúc mở màn đêm nhạc - Ảnh: T.T.D.

Tối 28-5, Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên Lửa thiêng rực sáng sử vàng. Đêm nhạc diễn ra trễ hơn dự kiến khoảng 15 phút do có mưa nhỏ.

Dù trời mưa lất phất nhưng rất đông phật tử, người dân tham dự đêm nhạc đặc biệt này.

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bằng công đức cho Thượng tọa Thích Trí Chơn (bên trái) - Ảnh: T.T.D.

Thượng tọa Thích Trí Chơn - trưởng Ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - cho biết Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vì hòa bình cho nhân loại, độc lập cho dân tộc và đạo pháp được trường tồn.

Đây cũng là lễ lớn đầu tiên của nhiệm kỳ thứ X Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Về ý nghĩa đêm nhạc Lửa thiêng rực sáng sử vàng, thượng tọa Thích Trí Chơn giải thích: "Chủ đề đêm nhạc muốn nói lên rằng dòng chảy của đạo Phật vẫn sáng ngời trong tâm thức nhân loại và dân tộc Việt Nam. Và ngọn lửa của Bồ tát Thích Quảng Đức, ngọn lửa của từ bi… luôn luôn kiến tạo”.

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 3.

Hồi ức về Bồ tát Thích Quảng Đức - Ảnh: T.T.D

Đêm nhạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Tạ Minh Tâm, Thanh Lam, Tùng Dương, Nguyễn Phi Hùng, Bích Phượng, Quốc Đại, Thùy Trang, Đông Quân, Osen Ngọc Mai, Sa Huỳnh, Quách Tuấn Du, ban đạo ca chùa Giác Ngộ… và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng. Đặc biệt MC Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn chuyện cùng với Lâm Ánh Ngọc.

Những ca khúc ngợi ca Đức Phật hay những giai phẩm nói về lòng tự hào của người con Phật mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Chương trình được đầu tư chỉn chu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Có nhiều ca khúc được xây dựng thành hoạt cảnh ấn tượng như Sám nguyện, Lạy Phật con về, Bạn và tôi - Hiểu và thương; Chuông và mõ, Về chùa sám hối, Trái tim Bồ tát, Thất liên hoa, Quả tim bất diệt…

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 4.

Ca sĩ Quốc Đại và nhóm múa minh họa hoạt cảnh Trái tim Bồ tát - Ảnh: T.T.D.

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 5.

Tam ca Anh Duy, Mỹ Hạnh, Đại Nghĩa và nhóm múa biểu diễn bài Thất liên hoa - Ảnh: T.T.D.

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 6.

Osen Ngọc Mai hát Lạy Phật con về - Ảnh: T.T.D.

Thanh Lam, Đại Nghĩa, Ngọc Mai hát mừng Phật đản - Ảnh 7.

Tùng Dương, Thanh Lam kết thúc chương trình với Ngọc đài sen - Ảnh: T.T.D.

Diễu hành xe hoa mừng Phật đản, tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng ĐứcDiễu hành xe hoa mừng Phật đản, tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

Hàng chục chiếc xe rực rỡ cờ hoa mừng Phật đản, tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức đã diễu hành qua nhiều cung đường ở TP.HCM.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên