19/03/2026 09:45 GMT+7

Thanh Hóa báo cáo Bộ Y tế vụ ‘thần y’ dỏm lấy danh Hoàng Minh Đường

Sở Y tế Thanh Hóa vừa báo cáo Cục Quản lý y dược cổ truyền Bộ Y tế, liên quan đến hoạt động của “thần y” dỏm tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Thanh Hóa báo cáo Bộ Y tế vụ ‘thần y’ dỏm lấy danh Hoàng Minh Đường - Ảnh 1.

Các nghi phạm liên quan đến vụ án vừa bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường có giấy phép hoạt động số 394/SYT-GPHĐ, cấp ngày 15-10-2012.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là Hoàng Thị Nhung; số chứng chỉ hành nghề 001280/TH-CCHN, ngày cấp 15-10-2012; nơi cấp Sở Y tế Thanh Hóa. Địa điểm hành nghề tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước cũ, tỉnh Thanh Hóa.

Chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; sử dụng các thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành phục vụ cho việc khám, chữa bệnh.

Ngày 21-1-2025, Sở Y tế Thanh Hóa cấp điều chỉnh do đổi tên cơ sở nêu trên với thông tin số giấy phép hoạt động 1955/TH-GPHĐ ngày 21-1-2025.

Tên cơ sở khám, chữa bệnh: Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, địa chỉ hoạt động tại phố 1 Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước cũ, tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây giả danh "lương y" để quảng cáo, bán sản phẩm xương khớp mang tên "Hoàng Minh Đường", Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo quá trình quản lý, kiểm tra, phối hợp xử lý vụ việc như sau:

Trong thời gian qua, Sở Y tế Thanh Hóa đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động quảng cáo và kinh doanh sản phẩm thảo dược mang tên "Hoàng Minh Đường".

Từ đầu năm 2025, khi nắm được tình hình, Sở Y tế đã trao đổi thông tin với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa để cùng rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường.

Thanh Hóa báo cáo Bộ Y tế vụ ‘thần y’ dỏm lấy danh Hoàng Minh Đường - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai của bị can Hoàng Văn Toàn - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 24-8-2025, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra đột xuất tại cơ sở nêu trên.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện một số vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề (ông Hoàng Văn Toàn hành nghề tại cơ sở nhưng không báo cáo người hành nghề về Sở Y tế).

Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành; quảng cáo không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động được phê duyệt.

Thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm thông qua mạng xã hội khi chưa thực hiện công bố khám chữa bệnh từ xa theo quy định.

Sử dụng sản phẩm "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền. Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 3-9-2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở nêu trên, với số tiền 82 triệu đồng.

Làm rõ nội dung quảng cáo "lương y" và "bài thuốc gia truyền"

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý cho thấy: Sở Y tế Thanh Hóa không cấp giấy chứng nhận lương y đối với ông Hoàng Văn Toàn; không cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền đối với sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Trước đó, ngày 29-8-2025, Sở Y tế Thanh Hóa nhận được đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền của ông Hoàng Văn Toàn, địa chỉ phố 1 Lâm Xa, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ theo quy định, Sở Y tế nhận thấy hồ sơ chưa đủ cơ sở pháp lý để xem xét cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền. Do đó ngày 15-9-2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã trả lại hồ sơ cho công dân theo quy định.

Tuy nhiên, qua phản ánh và thông tin trên một số kênh truyền thông, trong quá trình hoạt động, cơ sở và các trang thông tin liên quan đã sử dụng, quảng bá các nội dung như: danh xưng "lương y", nội dung "bài thuốc gia truyền", đồng thời quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Các nội dung quảng cáo này không đúng với hồ sơ quản lý của cơ quan Nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa thông tin về vụ việc này.

Thanh Hóa báo cáo Bộ Y tế vụ ‘thần y’ dỏm lấy danh Hoàng Minh Đường - Ảnh 4.‘Thần y ba đời trị bệnh’ dỏm, người dân cân nhắc kỹ việc tin quảng cáo trên mạng xã hội

Sau khi đọc tin Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố nhóm “thần y” giả, quảng cáo bán thuốc chữa xương khớp sai sự thật, bạn đọc Tuổi Trẻ Online khuyến cáo người dân cẩn trọng trước thông tin quảng cáo trên mạng xã hội mà mua phải thuốc giả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất