05/03/2020 12:37 GMT+7

Thanh Hóa bác thông tin 'gần 1.000 học sinh nghỉ học vì 1 học sinh bị ho, sốt'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 5-3, UBND huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) đã bác bỏ thông tin “gần 1.000 học sinh Trường THPT Hà Văn Mao nghỉ học vì 1 học sinh bị ho, sốt”, đăng tải trên một số báo điện tử gây hoang mang dư luận.

Thanh Hóa bác thông tin gần 1.000 học sinh nghỉ học vì 1 học sinh bị ho, sốt - Ảnh 1.

Sáng 5-3, các em học sinh Trường THPT Hà Văn Mao (Thanh Hóa) vẫn đi học bình thường - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Công văn của UBND huyện Bá Thước gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này, Sở Giáo dục, đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa sáng nay 5-3 (do ông Lò Văn Thắng - phó chủ UBND huyện Bá Thước ký) khẳng định:

Một số báo điện tử chiều tối ngày 4, sáng 5-3 đưa tin "một học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Văn Mao bị ho, sốt, nhà trường cho gần 1.000 học sinh của trường nghỉ học" là không chính xác, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Nội dung báo cáo của UBND huyện Bá Thước nêu rõ ngày 24-2, anh H.V.D. (30 tuổi, trú tại xã Điền Quang, huyện Bá Thước) đi xuất khẩu lao động tại Kyoto (Nhật Bản) về quê, sau đó được cán bộ trạm y tế xã hướng dẫn theo dõi, giám sát, tự cách ly tại nhà.

Hiện nay sức khỏe anh D. và người thân trong gia đình anh ổn định, không ho, không sốt. Trong thời gian này, em H.V.Đ. (học sinh lớp 11A5 Trường THPT Hà Văn Mao) có tiếp xúc với anh D. vì là người thân trong gia đình.

Chiều 3-3, em H.V.Đ. đi đám cưới ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), trên đường về gặp trời mưa. Đến hơn 21h cùng ngày, em Đ. đau đầu, không sốt, tự uống 1 viên thuốc Panadol rồi đi ngủ.

Sáng 4-3, em Đ. đến trường đi học, kêu đau đầu, đau họng, thân nhiệt 380c. Nhà trường cho em Đ. tạm nghỉ học, thông báo cho gia đình và đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước khám, điều trị tại khu cách ly bệnh viện.

Lúc nhập viện, bệnh nhân Đ. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ho nhẹ, không khó thở, đau đầu nhẹ, không sốt (thân nhiệt 370c), nghẹt mũi. Sáng 5-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Đ. gửi Viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm.

Sáng 5-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô giáo Lê Nguyệt Nga - hiệu trưởng Trường THPT Hà Văn Mao - cho biết: sáng 4-3 học sinh H.V.Đ. (lớp 11 A5) đến trường học bị sốt, đau họng.

Em Đ. được giáo viên đưa xuống phòng y tế kiểm tra; đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng,chống dịch COVID-19 huyện Bá Thước và Sở GD-ĐT Thanh Hóa.

Sau đó, nhà trường đưa em Đ. lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước để khám, điều trị cách ly. Cũng trong sáng 4-3, UBND huyện Bá Thước đã cấp khẩu trang y tế cho 50 học sinh lớp 11A5.

Thanh Hóa bác bỏ thông tin “gần 1.000 học sinh nghỉ học vì 1 học sinh bị ho, sốt” - Ảnh 2.

Sáng 5-3, các em học sinh Trường THPT Hà Văn Mao vẫn học bình thường - HÀ ĐỒNG

"Sau khi đưa em Đ. lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước điều trị, nhà trường vẫn tiếp tục cho học sinh học bình thường hết buổi sáng 4-3. Còn buổi chiều, học sinh nghỉ học theo quy định của Sở GD-ĐT.

Khi học sinh tan học buổi sáng, nhà trường phối hợp với ngành y tế huyện Bá Thước phun hóa chất khử khuẩn trong trường, lớp học. Đến sáng nay 5-3, gần 1.000 học sinh của trường vẫn đi học bình thường.

Trước đó, một số báo điện tử đưa tin nhà trường cho gần 1.000 học sinh nghỉ học vì 1 học sinh bị sốt, ho là không chính xác, gây hoang mang dư luận, làm người thân giáo viên, phụ huynh học sinh lo lắng" - cô giáo Lê Nguyệt Nga khẳng định với Tuổi Trẻ Online.

Đăng status Đăng status 'Toang rồi Hà Tĩnh ạ...', bị phạt 10 triệu đồng

TTO - Một người dân Hà Tĩnh lên Facebook đăng status "Toang rồi Hà Tĩnh. Nghe nói em trai sốt cách ly…" bị cơ quan công an xử phạt 10 triệu đồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên