
Người dân xã đảo Thạnh An quan niệm 'ngày Tết có thể không trở về, nhưng ngày lễ hội Nghinh Thủy nhất định phải có mặt'
Sáng 27-3, từ cổng chào, những con đường xã đảo Thạnh An, TP.HCM đã ngập tràn cờ hoa. Thạnh An đang vào mùa lễ hội Đình Thần Ngài chủ xã, diễn ra từ ngày 26-3 đến 29-3 (tức ngày 8-2 đến 11-2 âm lịch).
Sáng nay, cư dân xã đảo đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị các nghi thức cho lễ Nghinh Thủy Thần Ngài chủ về an vị. Từ lâu, lễ hội với họ mang đậm nét văn hóa dân gian, trở thành phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của ngư dân miền biển.
Lễ Nghinh Thủy Thần Ngài chủ về an vị là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ công đức tiền nhân, tạ ơn biển cả, cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi. Đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương vùng xã đảo xa xôi.
Phó chủ tịch UBND xã Thạnh An Trần Văn Lợi cho biết lễ hội không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc mà còn góp phần quảng bá địa phương, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch độc đáo để du khách gần xa ghé về.

Ghe Bà là loại ghe lớn, có trang trí cờ lễ hội, cờ nước dẫn đầu đoàn ghe của các ngư dân chạy vòng quanh xã đảo

Sau khi kết thúc đi Nghinh trên biển, các chủ ghe, người dân rước Bà về miễu

Những ngày này, xã đảo Thạnh An rộn ràng những tiếng nói cười, sum họp của người người, nhà nhà vui chơi lễ hội

Lễ Nghinh Thủy Thần Ngài chủ về an vị là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ công đức tiền nhân, tạ ơn biển cả, cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận