18/03/2023 08:28 GMT+7

‘Thắng kiện chính quyền, mòn mỏi chờ bồi thường’: Yêu cầu báo cáo việc thi hành án

Liên quan đến vụ thắng kiện chính quyền sau 20 năm đeo đuổi, giờ mòn mỏi... chờ bồi thường, ngày 18-3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu UBND tỉnh thông tin kết quả thi hành án vụ việc này.

‘Thắng kiện chính quyền, mòn mỏi chờ bồi thường’: Yêu cầu báo cáo việc thi hành án - Ảnh 1.

Gần 20 năm, một phần khu đất chính quyền đã thu hồi, cho thuê làm trụ sở Điện lực Biên Hòa đã được tòa tuyên phải bồi thường cho ông Nhuần nhưng TP Biên Hòa vẫn chưa thi hành án - Ảnh: H.M.

Cụ thể, ông Thái Bảo - chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu việc báo Tuổi Trẻ đăng bài "Thắng kiện chính quyền sau 20 năm đeo đuổi, giờ mòn mỏi... chờ bồi thường", phản ánh việc chưa thi hành bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM của ông Đỗ Thấm Nhuần (ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa).

Theo ông Bảo, qua theo dõi hoạt động tố tụng, thường trực HĐND tỉnh ghi nhận UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo TP Biên Hòa thi hành bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án cấp cao tại TP.HCM. 

Tuy nhiên, đến nay việc thi hành bản án trên của ông Đỗ Thấm Nhuần vẫn chưa được UBND TP Biên Hòa thi hành.

Do vậy, căn cứ ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh thông tin lại kết quả chỉ đạo thi hành bản án trên trước ngày 1-4. 

Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án cũng như những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo giám sát theo quy định.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông Nhuần được chính quyền xác nhận có 4.900m2 đất và được ông quản lý, sử dụng từ năm 1992 cho đến khi bị thu hồi xây dựng làm trụ sở Điện lực Biên Hòa.

UBND TP Biên Hòa khi phê duyệt phương án bồi thường làm trụ sở điện lực, thu hồi đất của ông Nhuần nhưng chỉ hỗ trợ, không bồi thường đất. Từ đây, ông Nhuần khiếu nại và khởi kiện các quyết định của UBND TP Biên Hòa.

Qua năm lần xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm), ngày 22-4-2021 Tòa án cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần hai và tuyên buộc "UBND TP Biên Hòa phải lập thủ tục đền bù thiệt hại về đất cho ông Đỗ Thấm Nhuần theo quy định pháp luật".

Tiếp đó, chánh án TAND tỉnh Đồng Nai ra quyết định "buộc thi hành bản án hành chính" và yêu cầu chính quyền TP Biên Hòa có trách nhiệm thi hành án ngay sau khi nhận được quyết định này.

Chờ đợi thi hành bản án quá lâu, ông Nhuần tiếp tục gửi đơn yêu cầu thi hành bản án để được bồi thường. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cũng có văn bản yêu cầu TP Biên Hòa thi hành bản án nhưng vụ việc tiếp tục kéo dài.

Đến tháng 6-2022, Tổng cục Thi hành án dân sự có văn bản lưu ý chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai việc UBND TP Biên Hòa chậm thi hành bản án phúc thẩm của Tòa án cấp cao tại TP.HCM và yêu cầu "xử lý trách nhiệm đối với những người không thi hành bản án, quyết định của tòa án".

Cuối năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của bí thư Tỉnh ủy, chuyển vụ việc khiếu nại của ông Nhuần cho UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay vụ việc thi hành án của ông Nhuần vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thắng kiện chính quyền sau 20 năm đeo đuổi, giờ mòn mỏi... chờ bồi thườngThắng kiện chính quyền sau 20 năm đeo đuổi, giờ mòn mỏi... chờ bồi thường

Gần 20 năm đeo đuổi vụ kiện đòi bồi thường đất, thương binh Đỗ Thấm Nhuần (ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) được tòa án cấp cao xử phúc thẩm lần hai buộc UBND TP Biên Hòa hủy quyết định hành chính và bồi thường cho ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên