20/05/2023 14:41 GMT+7

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời 'Sắc giới'

Hôm 19-5, trên thảm đỏ Cannes, Thang Duy diện đầm công chúa nổi bật trong dàn sao quốc tế. Cô trở lại Cannes sau một năm thành công với "Decision to Leave".

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 1.

Thang Duy xinh đẹp trên thảm đỏ Cannes ngày 19-5 - Ảnh: Reuters, Sohu

Ngày 19-5, Thang Duy là khách mời của buổi chiếu The Zone of Interest tại Liên hoan phim Cannes, Pháp. Nữ diễn viên chọn mẫu đầm cưới điểm xuyết những vệt màu pastel, toát lên vẻ thanh lịch nhưng dịu dàng tựa công chúa.

Thang Duy là khách quen của Cannes nhiều năm nay. Theo Sina, trong các nữ diễn viên Hoa ngữ dự Cannes, chỉ Thang Duy cùng Củng Lợi, Phạm Băng Băng được ban tổ chức ưu ái nhất do vị thế của họ trong thị trường giải trí quốc tế.

Năm 2022, phim Quyết tâm chia tay (Decision to Leave) do Thang Duy đóng chính tranh giải Cành cọ vàng và thắng giải Đạo diễn xuất sắc dành cho Park Chan Wook.

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 2.

Daryl McCormack, Natalie Portman, Caroline Scheufele, Naomi Ackie và Thang Duy ở Cannes 2023

Thang Duy xưa: Sắc giới, "phong sát" và làm lại từ đầu

Thang Duy sinh năm 1979 ở Hàng Châu (Trung Quốc) trong gia đình có truyền thống mỹ thuật. Yêu nghệ thuật từ nhỏ, Thang Duy vừa đi học vừa làm người mẫu, đóng phim, đóng kịch. Cô quyết tâm thi vào Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc nhưng đến lần thứ tư mới đỗ.

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 3.

Thang Duy tại Liên hoan phim Cannes năm 2022 - Ảnh: Getty

Năm 2006, Thang Duy có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi xuất sắc vượt 10.000 ứng viên, để giành được vai nữ chính Vương Giai Chi trong phim điện ảnh Sắc giới của đạo diễn Lý An.

Được đạo diễn nổi tiếng cầm trịch, đóng cặp với "ảnh đế" Lương Triều Vỹ, Sắc giới là cơ hội có một không hai giúp Thang Duy ghi dấu ấn.

Quả thực, khi ra mắt vào năm 2007, bộ phim nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình, chinh phục giải thưởng tại những sự kiện quốc tế danh giá như Liên hoan phim Venice, Quả cầu vàng, BAFTA Awards…

Theo đó, Thang Duy một bước trở thành ngôi sao quốc tế.

Tuy nhiên, danh tiếng đi cùng tai tiếng. Những cảnh nóng trần trụi trong bộ phim gây tranh cãi dữ dội.

Thang Duy bị Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc cấm sóng với lý do có ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Cô nhận chỉ trích từ khán giả vì phần thể hiện quá chân thực trong Sắc giới.

Sự nghiệp mới chớm nở như đã "đóng băng" với Thang Duy. Ngay cả bạn trai bấy giờ là Điền Vũ cũng chia tay cô vì không thể chịu được những cảnh nóng bạo liệt của bạn gái trên phim.

Thang Duy rơi vào trầm cảm. Cô quyết định tạm ngưng diễn xuất, sang Anh học tập và làm lại từ con số không.

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 4.

Sắc giới đưa Thang Duy đến đỉnh cao và vực sâu - Ảnh: Focus Features

Quãng thời gian học kịch nghệ tại Anh giúp Thang Duy học thêm nhiều kiến thức mới, trau dồi được vốn ngoại ngữ mỗi ngày. Cô cũng học được cách trở nên mạnh mẽ, tự lập hơn khi làm nhiều công việc khác nhau để trang trải chi phí sinh hoạt.

Năm 2009, Thang Duy trở lại màn ảnh với bộ phim của đạo diễn Ivy Ho, mang tên Crossing Henessy. Đồng thời, cô cũng sang Hàn Quốc, đóng cặp với tài tử hàng đầu Hyun Bin trong bộ phim Thu muộn. Cô thể hiện thành công vai Anna, một cô gái đau khổ, bị đè nặng giữa quá khứ và hiện tại.

Thu muộn giúp Thang Duy lấy lại hào quang, giúp cô trở thành nữ diễn viên nước ngoài đầu tiên chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Baeksang.

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 5.

Dù có phim hay không có phim tranh giải, Thang Duy vẫn là khách quý cùa Cannes - Ảnh: Getty

Sau thành công của Thu muộn, Thang Duy liên tiếp được mời vào những dự án như: Võ hiệp, Thời đại hoàng kim, Tam thành ký, Đêm tối cuối cùng ở địa cầu… Ngoài ra, Thang Duy có cơ hội trở về Trung Quốc đóng Người tố giácĐại Minh phong hoa (2019).

Nhưng con đường trở lại đỉnh cao của Thang Duy không hề dễ dàng. Cả 2 tác phẩm đóng ở Trung Quốc đều không gây được tiếng vang. Đại Minh phong hoa gây tranh cãi vì tạo hình "cưa sừng làm nghé" và phần diễn xuất, lồng tiếng của Thang Duy.

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 6.

Thang Duy ở Cannes năm 2022 với đạo diễn Park Chan Wook (giữa) và diễn viên Park Hae Il

Nay: sự nghiệp rực rỡ, đời sống viên mãn

Đặc biệt, từ dự án Thu muộn, Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong trở thành bạn bè thân thiết. Họ dần yêu nhau và tổ chức hôn lễ ngọt ngào vào năm 2014. Hai năm sau đó, Thang Duy sinh con gái.

Thang Duy lại tỏa sáng ở Cannes: Sự nghiệp thăng hoa so với thời Sắc giới - Ảnh 7.

Thang Duy thắng nhiều giải thưởng diễn xuất từ năm ngoái qua năm nay với Decision to Leave - Ảnh: Sports Chosun

Năm 2022, Thang Duy có vai diễn để đời tiếp theo trong bộ phim Decision To Leave của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook. Cô đóng vai Seo Rae - một góa phụ bí ẩn, quyến rũ nhưng đầy bí mật đen tối.

Có lúc, cô mỏng manh, yếu đuối khiến người khác muốn che chở. Có lúc, cô lại lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến người đối diện phải sợ hãi, đề phòng.

Trong thời gian ra mắt bộ phim tại Liên hoan phim Cannes, Thang Duy xúc động gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Park Chan Wook.

Cô nói: "Cảm ơn anh đã tạo ra Seo Rae và bộ phim này. Anh đã khiến một phần trong cuộc sống của tôi được thành toàn theo ý nguyện".

Từ năm ngoái đến năm nay, vai diễn trong Decision To Leave mang lại cho Thang Duy 12 giải thưởng diễn xuất, trong đó có các giải lớn như Baeksang, Rồng Xanh (Hàn Quốc), Asian Film Awards...

Sau nhiều thăng trầm, Thang Duy vẫn không từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật, mà ngược lại, cô mạnh mẽ đi lên. Với tài năng và trải nghiệm sống bồi đắp theo thời gian, mỗi vai diễn của Thang Duy đều biến hóa, có chiều sâu và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Thang Duy ghi điểm mạnh với Thang Duy ghi điểm mạnh với 'Quyết tâm chia tay'

‘Decision To Leave’ với sự góp mặt của Thang Duy và Park Hae Il giống như lời tự thú của Park Chan-wook về "tình yêu đích thực là trên hết".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên