22/04/2023 12:56 GMT+7

Tháng công nhân: Đối thoại, thương lượng về việc làm, lương thưởng

Tháng công nhân 2023 chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức" vừa được Liên đoàn Lao động TP.HCM khởi động sáng nay 22-4.

Tháng công nhân: Đối thoại, thương lượng về việc làm, lương thưởng - Ảnh 1.

Liên đoàn Lao động TP.HCM trao 100 phần quà chia sẻ, động viên các đoàn viên công đoàn, người lao động nỗ lực vượt khó - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cùng với Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã khai mạc Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dự lễ khai mạc.

Tôn vinh giá trị lao động

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Đoàn Trung cho biết qua 15 lần tổ chức, Tháng công nhân đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng hằng năm của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Qua đó, tôn vinh giá trị lao động, những đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động vào quá trình phát triển của thành phố.

Tháng công nhân: Đối thoại, thương lượng về việc làm, lương thưởng - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (phải) trao hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn, người lao động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

TP.HCM và cả nước đang tiếp tục đà khôi phục, tăng trưởng kinh tế sau đại dịch nhưng cũng đang đối mặt với thách thức do những bất ổn, khó lường của tình hình thế giới. Tháng công nhân là dịp khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo ông Trung, bên cạnh thực hiện chủ đề do Tổng liên đoàn Lao động phát động, công đoàn và công nhân TP.HCM quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2023 của TP.HCM "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội".

Thông qua phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động của thành phố từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo được sự gắn bó, đoàn kết.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN HỒ HẢI

Đối thoại về lương thưởng, phụ cấp độc hại

Các hoạt động trong tháng diễn ra đa dạng ở tất cả các cấp công đoàn. Cùng với hoạt động tôn vinh, tuyên dương sẽ tập trung chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động. Đặc biệt, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nói Tháng công nhân được xem như ngày hội của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Tháng công nhân 2023 tập trung thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các khoản phúc lợi, phụ cấp độc hại, nhất là điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động.

Theo ông Hải, giai cấp công nhân thành phố đã có những bước tiến vượt bậc, lớn mạnh cả về chất lượng, quy mô, là lực lượng quan trọng hàng đầu, trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và liên tục cho TP.HCM những năm qua.

"Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, người lao động", ông Hải nhấn mạnh.

Ông Thân Đức Việt: Lương công nhân may gần 9 triệu/tháng, không thể gọi là ‘lao động giá rẻ’Ông Thân Đức Việt: Lương công nhân may gần 9 triệu/tháng, không thể gọi là ‘lao động giá rẻ’

TTO - Lao động ngành may mặc không còn là “lao động giá rẻ”. Thách thức từ các nước lớn trong sản xuất quần áo như Trung Quốc, Bangladesh đặt ra “bài toán” cạnh tranh của ngành may Việt Nam thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên