06/07/2020 10:17 GMT+7

Tháng 8 xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết dự kiến trong tháng 8-2020 sẽ đưa ra xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Tháng 8 xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Chính, chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 8 sẽ đưa ra xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức - Ảnh: XUÂN THÀNH

Sáng 6-7, báo cáo trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết sẽ tập giải quyết tốt các vụ án, đặc biệt là những vụ án nghiêm trọng.

Ông Chính báo cáo: "Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử hai vụ án. Thứ nhất là vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng BIDV.

Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Vụ án này, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử từ ngày 20-7 đến 30-7.

Thứ hai là vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Vụ án này được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa xét xử trong tháng 8-2020".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9-1, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thiêu sống.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can, đều là người ở Đồng Tâm, đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Những người này gồm các bị can Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh…

Thu hồi 6.590 tỉ đồng và 6 triệu USD của các bị cáo chiếm đoạt trong vụ MobiPhone

Báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm, ông Chính khẳng định công tác thu hồi tài sản tham nhũng đã đạt được kết quả khả quan.

Ông Chính cho biết với vụ án xảy ra tại Tổng công ty MobiPhone, đã thu hồi toàn bộ số tiền thiệt hại của nhà nước đạt hơn 6.590 tỉ đồng và 6 triệu USD là số tiền chiếm đoạt của các bị cáo.

Còn vụ án vi phạm quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng, đã thu hồi sung công quỹ nhà nước 13 nhà và kê biên 39 bất động sản để đảm bảo thi hành án tương đương với giá trị tài sản thất thoát.

Ông Chính cũng báo cáo khó khăn trong tháng 6 đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỉ lệ giải quyết các vụ án còn thấp, còn 845 vụ án hành chính chờ giải quyết do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phải tạm dừng xét xử các vụ án trong khoảng thời gian 2 tháng

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên