24/09/2013 15:03 GMT+7

Tháng 10-2013 sử dụng lại vắc xin Quinvaxem

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Sáng nay 24-9, Chủ nhiệm Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia Nguyễn Trần Hiển cho biết sau 5 tháng tạm ngưng vì lo ngại nguy cơ tai biến, vắc xin 5 trong 1 ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib có tên Quinvaxem sẽ chính thức được sử dụng lại từ tháng 10-2013.

3 trẻ tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B do sốc phản vệ Bộ Y tế đến Quảng Trị tìm nguyên nhân 3 trẻ sơ sinh chết sau chích ngừa

Theo ông Hiển, trước khi vắc xin này được sử dụng lại, ngày 27-9 tới sẽ có hội nghị trực tuyến toàn quốc để chuẩn bị cho việc tiêm ngừa Quinvaxem trở lại.

Theo ông Hiển, sau 5 tháng tạm ngưng, từ tháng 10 tới sẽ có 1,9 triệu lượt trẻ trong độ tuổi tiêm ngừa Quinvaxem. VN cũng đã nhập khẩu 1,5 triệu liều vắc xin mới, hiện có gần 1,4 triệu liều hoàn tất kiểm định trước lưu hành.

Theo thống kê của Dự án tiêm chủng mở rộng, trong 9 tháng đầu 2013 đã có 22 trẻ gặp tai biến nặng sau tiêm vắc xin, trong đó có 13 trẻ tử vong. Hai vắc xin liên quan chủ yếu là viêm gan B và Quinvaxem.

Tuy nhiên theo ông Hiển, cho đến nay chưa có trường hợp tai biến nào được xác định do nguyên nhân vắc xin.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên