Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
'Thần dược' trị tiểu đường chứa nấm mốc và tạp chất vượt ngưỡng
TTO - Hiện cơ quan chức năng Cần Thơ chưa kết luận 'thần dược' có chứa hoạt chất phenfomine (hoạt chất trị tiểu đường thế hệ đầu, hiện đã bị cấm sử dụng) và đã nhờ Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM hỗ trợ kiểm nghiệm.

Các bọc “thần dược” trị bệnh tiểu đường được thu giữ tại Ô Môn và Thới Lai. Ảnh T. Lũy
Ngày 7-5, ông Phạm Phú Trường Giang - Chánh Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ, cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm một số chỉ tiêu đối với loại "thần dược" trị tiểu đường, gây biến chứng cho hàng chục bệnh nhân, 4 người xin về nhà và tử vong.
Theo ông Giang, kết quả trước mắt cho thấy loại "thần dược" trị tiểu đường 3 màu xanh, đỏ, xám này bị nhiễm vi khuẩn, nấm mốc và tạp chất vượt nhiều lần giới hạn cho phép.
Tuy nhiên, đối với 3 loại hoạt chất chính và hoạt chất phenfomine (hoạt chất trị tiểu đường thế hệ đầu, hiện đã bị cấm sử dụng) thì chưa thể kết luận chính xác.
Do kết quả kiểm nghiệm bằng các phương pháp khác nhau, cho thấy sự có mặt của hoạt chất phenfomine chiếm tỷ lệ từ 52 đến 73%. Theo quy định, khi muốn kết luận chính xác sự có mặt của hợp chất này phải đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.
"Hiện nay, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc và Mỹ phẩm Cần Thơ đang tiếp tục tìm kiếm phương pháp kiểm nghiệm, đồng thời đã gửi mẫu về Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM nhờ hỗ trợ tìm ra kết quả", ông Giang nói.
Trước đó, từ cuối năm 2017 đến tháng 3-2018, rộ lên thông tin hàng chục trường hợp nhập viện cấp cứu, với các biến chứng của bệnh tiểu đường nặng tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Trong số đó đã có 4 trường hợp quá nặng tiên lượng không qua khỏi, gia đình xin về.
Theo thông tin từ gia đình những bệnh nhân này, các trường hợp này trước đó đều uống một loại thuốc tàu mà họ gọi là "thần dược" trị tiểu đường.
Thuốc có 3 màu xanh, đỏ và xám được mua truyền tai từ những người bán thuốc ở địa phương. Thời gian đầu họ uống thấy đường huyết giảm nên uống kéo dài, sau đó xảy ra biến chứng.
Đầu tháng 3-2018, Thanh tra Sở Y tế kết hợp với các địa phương ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) kiểm tra, thu giữ hàng loạt bọc thuốc trị tiểu đường 3 màu, gửi đi kiểm nghiệm tìm độc chất.
Trong khi chờ đợi kết quả kiểm nghiệm thuốc, chính quyền quận Ô Môn và huyện Thới Lai cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở mua bán thuốc 3 màu này tại địa phương; tổng số tiền xử phạt gần 90 triệu đồng.
Tiêu hủy 312.600 và 114.000 viên thuốc trị tiểu đường, đông dược khác không rõ nguồn gốc xuất xứ…
-
TTO - Báo cáo công bố ngày 14-1 của Đơn vị phân tích kinh tế (EIU) thuộc tạp chí The Economist cho thấy Việt Nam đang vươn lên nhanh chóng, trở thành trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng giá rẻ.
-
TTO - Hệ thống quản lý thông tin về dịch COVID-19 và thông tin về những người nhập cảnh bắt đầu thực hiện quy trình giám sát khép kín, mọi người nhập cảnh đều phải được cách ly tối thiểu là 14 ngày hoặc kéo dài hơn.
-
TTO - Đài Loan bác ngay đề xuất thực hiện 'bong bóng tết' với Trung Quốc đại lục giữa nỗi lo tình hình COVID-19 tại tỉnh Hà Bắc tương tự với Vũ Hán năm ngoái.
-
TTO - Nick Út, tác giả bức ảnh 'Em bé Napalm', cho biết ông bị một kẻ lạ mặt tấn công sau khi quyết định nhận Huân chương Nghệ thuật do Tổng thống Trump trao tặng.
-
TTO - Ngày 15-1, Hội đồng Y khoa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đã chính thức ra mắt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Hội đồng Y khoa quốc gia để đánh giá năng lực y bác sĩ trước khi họ hành nghề chính thức.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận