18/03/2022 15:25 GMT+7

Thâm Quyến nới lỏng phong tỏa, nối lại hoạt động sản xuất

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính quyền thành phố Thâm Quyến đã nới lỏng một phần các biện pháp phong tỏa, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải "giảm thiểu tác động" của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế.

Thâm Quyến nới lỏng phong tỏa, nối lại hoạt động sản xuất - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Cuối ngày 17-3, chính quyền Thâm Quyến, trung tâm công nghệ lớn ở phía nam Trung Quốc, thông báo nối lại sản xuất ở các nhà máy và hoạt động giao thông công cộng tại bốn quận và một đặc khu kinh tế của thành phố.

Giới chức Thâm Quyến nhấn mạnh đây là những nơi "đã đạt mục tiêu Zero COVID trong cộng đồng", theo Hãng tin AFP.

Ngày 18-3, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận 4.365 ca mắc mới trên cả nước trong 24 giờ khi nước này đối mặt với đợt bùng dịch tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay, liên quan đến biến thể Omicron dễ lây lan. Trong đó Thâm Quyến chỉ ghi nhận 105 ca mắc mới trong 24 giờ.

Hàng triệu người vẫn đang sống trong cảnh bị phong tỏa trên khắp Trung Quốc liên quan đến đợt bùng dịch mới nhất. 

Ngày 17-3, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ kiên định với chiến lược Zero COVID, bao gồm các đợt phong tỏa có mục tiêu, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại.

Tuy nhiên, việc thường xuyên phải phong tỏa ảnh hưởng đến các thành phố công nghiệp và cảng lớn đã làm giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, dẫn đến việc Bắc Kinh công bố mục tiêu tăng trưởng GDP thấp nhất trong nhiều thập kỷ vào đầu tháng này là 5,5%.

Theo AFP, thông báo từ trung tâm chỉ huy phản ứng COVID-19 của Thâm Quyến cho biết các biện pháp mới công bố tại thành phố này nhằm giúp cân bằng giữa "việc phòng chống dịch bệnh với việc phát triển kinh tế và xã hội".

Thâm Quyến là nơi có các chuỗi cung ứng cho các công ty lớn sản xuất mọi thứ, từ iPhone cho đến máy giặt. Cảng Yantian nằm trong những nơi được nối lại hoạt động, theo thông báo cuối ngày 17-3 của chính quyền Thâm Quyến.

Tuy nhiên, giới chức Thâm Quyến lưu ý rằng tình hình dịch bệnh tại thành phố "vẫn nghiêm trọng, song nhìn chung đã được kiểm soát", và thành phố đã hoàn thành 2 đợt xét nghiệm toàn dân.

Cho đến nay, 8 quan chức Thâm Quyến đã bị cách chức do xử lý cẩu thả với đợt bùng dịch hiện nay.

Dù dịch đang bùng phát, ông Tập Cận Bình vẫn khẳng định 'Trung Quốc kiên trì Zero COVID Dù dịch đang bùng phát, ông Tập Cận Bình vẫn khẳng định "Trung Quốc kiên trì Zero COVID'

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa xuất hiện trên truyền hình trung ương ngày 17-3 khẳng định Trung Quốc sẽ kiên định với chiến lược Zero COVID, trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua đợt bùng phát lớn nhất kể từ đầu dịch.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên