
Thơ nghe tòa tuyên án - Ảnh: THÁI THỤY
Theo nội dung vụ án, Thơ là nhân viên làm tại Công ty T.P. (xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) chuyên sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, âm thanh loa kéo điện, loa kéo bình, micro từ năm 2016.
Đến năm 2021, mức lương của Thơ ở công ty đã khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng và được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng kinh doanh.
Được giao quản lý bán hàng, thu tiền, từ năm 2020 đến tháng 1-2023, Thơ đã thu tiền bán hàng của khách tại nhiều tỉnh từ TP.HCM đến Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp với số tiền gần 5,2 tỉ đồng.
Tuy nhiên Thơ không giao lại cho công ty mà lấy số tiền này đầu tư mua đi bán lại các thiết bị điện tử quạt máy, loa, mánh lạnh…
Gặp đại dịch COVID-19, Thơ đã bị thua lỗ khoảng hơn 3 tỉ đồng, trả tiền nợ hơn 1,5 tỉ đồng và tiêu xài hết số tiền của Công ty T.P..
Thơ chủ yếu nhận tiền mặt hoặc yêu cầu khách chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.
Bên cạnh đó, Thơ còn giới thiệu hàng thanh lý giá rẻ rồi lấy hàng của Công ty T.P. đem bán, khách mua chuyển tiền vào tài khoản bạn của Thơ rồi những người này chuyển tiền lại cho Thơ để qua mặt công ty.
Đến đầu tháng 1-2023, công ty phát hiện việc thiếu số tiền lớn nên đã trình báo cơ quan điều tra.
Với số tiền tham ô hơn 5 tỉ đồng, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 - 18 năm tù về tội tham ô tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Khi biết việc làm của Thơ, gia đình Thơ đã chủ động dùng hai thửa đất giá trị 2,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, thấy Thơ có con nhỏ, vợ thu nhập thấp, cha mẹ già yếu bệnh tật, chủ Công ty T.P. cũng chủ động cho Thơ được miễn bồi thường số tiền còn lại.
Xét thêm các yếu tố Thơ đã thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án 16 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận