
Long nghe tòa tuyên án - Ảnh: THÁI THỤY
Ngày 18-11, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thanh Long (44 tuổi, ngụ xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh).
Theo cáo trạng, Long làm nghề môi giới mua, bán lúa (người dân hay gọi là cò lúa). Mỗi khi nông dân có lúa nếp cần bán, Long tìm đến thỏa thuận số lượng, đơn giá lúa nếp này rồi ký hợp đồng đặt cọc với người dân.
Sau đó Long đem các hợp đồng này giao lại cho thương lái cần mua, nhận tiền đặt cọc của thương lái để giao lại cho nông dân.
Mỗi hợp đồng mua bán thành công, Long được hưởng hoa hồng từ các thương lái.
Tuy nhiên do cần tiền trả nợ và tiêu xài, từ khoảng tháng 11-2022 đến tháng 4-2023, Long đã lừa nhiều người bằng cách sau khi làm hợp đồng mua bán lúa, đặt cọc với nông dân, Long viết các hợp đồng giả tăng số lượng diện tích lúa sẽ mua, tăng tiền đặt cọc, giả chữ ký của bên bán hoặc sửa nội dung hợp đồng, tăng diện tích và tăng tiền đặt cọc.
Sau khi bên thương lái cần mua lúa và đưa tiền cọc, Long đưa lại số tiền cọc đã hợp đồng với người nông dân và chiếm số tiền chênh lệch theo hợp đồng làm giả.
Tổng cộng, số tiền mà Long đã lừa đảo để chiếm đoạt được xác định hơn 3,2 tỉ đồng. Số tiền cọc sau khi lấy lại từ nông dân vì hủy hợp đồng, nhưng Long lợi dụng lòng tin của thương lái rồi nói chưa thu được để chiếm đoạt là hơn 400 triệu đồng.
Với việc phạm tội nhiều lần, lừa đảo với những người đã tin tưởng mình, Long đã phải nhận mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tổng hợp hai mức án mà cò lúa này phải chịu là 17 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận