
Tài tại phiên xét xử - Ảnh: THÁI THỤY
Theo nội dung vụ án, Tài không có nghề nghiệp, ở chung nhà với dì ruột và cậu ruột.
Tối 3-7-2025, Tài ngủ dậy tìm áo thun của mình nhưng không thấy. Tài nghi cậu ruột đã lấy nên bực tức và lớn tiếng chửi một mình.
Dì ruột của Tài nghe vậy thì nói do Tài tự làm mất chứ không ai lấy. Cho rằng dì ruột bênh cậu, Tài cãi nhau và đá vào chân dì ruột một cái.
Lúc này, người dì lấy điện thoại và dọa gọi công an đến bắt Tài. Người cậu ruột thấy vậy cũng nói để đi báo công an.
Thấy cậu ruột đi bộ ra khỏi nhà, Tài chạy vào phòng lấy một con dao gấp bằng kim loại dài 25cm chạy đuổi theo.
Khi hai bên giằng co, Tài đã dùng dao đâm vào bụng khiến người cậu ngã xuống đường. Người dì thấy vậy giữ Tài lại cũng bị Tài bóp cổ và xô ngã rồi bỏ đi.
Đến hôm sau, nghe tin cậu ruột đã bị mình đâm chết, Tài đã đến công an đầu thú.
Hành vi của Tài được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng cả người thân trong gia đình. Con dao Tài sử dụng gây án cũng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo thông tư của Bộ Công an.
Do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tài 20 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận