
Nhân nghe tuyên án - Ảnh: THÁI THỤY
Ngày 10-3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân (24 tuổi, quê An Giang) mức án 13 năm tù về tội giết người.
Theo nội dung vụ án, tối 25-8-2024, mẹ ruột của Nhân có nợ của ông P.T.N. số tiền 700.000 đồng nên ông này nhờ chị ruột của mình đến lấy tiền ở căn nhà thuộc ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh.
Nhân làm nghề phục vụ quán ăn, lúc này đang ở cùng mẹ, thấy người đến đòi tiền thì Nhân yêu cầu đích thân chủ nợ tới hỏi xem là tiền gì.
Khi ông N. đến lấy tiền nợ, mẹ Nhân đã chủ động đưa tiền, tuy nhiên Nhân từ trong nhà cầm một con dao la lên "mẹ tôi thiếu tiền gì" rồi rượt đuổi. Ông N. bỏ chạy, một lúc sau cầm dao, chở theo người cháu ruột quay lại chỗ Nhân đang ở.
Khi ông N. cầm dao chém Nhân nhưng không trúng, Nhân liền dùng dao chém trúng vào sườn, ngực của ông N. rồi ôm vật ông này ngã xuống bờ kênh khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 16 - 18 năm tù vì hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác gây ra hậu quả chết người.
Nói lời sau cùng, Nhân gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong được giảm án để có thể sớm về nuôi mẹ.
Xem xét các yếu tố giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên mức án 13 năm tù, nhẹ hơn mức án được viện kiểm sát đề nghị.
Đồng thời buộc Nhân phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận