30/06/2004 05:01 GMT+7

Tham nhũng: quốc tế nạn

DUY VĂN
DUY VĂN

TT - Tuần qua, ở trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York đã diễn ra cuộc họp cấp cao các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị và ngoại giao thế giới.

gXMWEE9q.jpgPhóng to
Thủ tướng Thaksin phát biểu tại hội nghị chống tham nhũng
TT - Tuần qua, ở trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York đã diễn ra cuộc họp cấp cao các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị và ngoại giao thế giới.

Các đại biểu đã có phần "bất ngờ" khi LHQ đề nghị rằng phải làm sao để từ "minh bạch" thấm thật sâu vào đời sống ở các công sở, văn phòng công ty và hành lang chính trị.

"Bất ngờ" vì đó là một đề nghị đã trở nên "nhàm" và "sáo" nhưng lại được nói ra bằng một giọng điệu nghiêm túc và thống thiết nhất.

Chẳng mấy ai không biết rằng tham nhũng cản trở tiềm năng phát triển bền vững, làm tăng khoảng cách giàu nghèo, gây ra vô số những bất công, là cội nguồn của những bất ổn kinh tế, chính trị và xã hội.

Thế nhưng, do triệt tham nhũng quá khó mà nhiều nơi đã hình thành tâm lý "sống chung với tham nhũng".

Tại cuộc họp ở New York, ông Peter Eigen - chủ tịch Tổ chức Minh bạch quốc tế - nhận định: "Giới kinh doanh đã hình thành thói quen xem tham nhũng là một cái ác không tránh khỏi. Họ thường nhún vai và nói rằng: tôi thù ghét hối lộ, và tôi cũng căm ghét tất cả những hệ quả mà việc đó gây ra... nhưng tôi vẫn buộc lòng phải làm thế".

Nhưng cái mới lần này là LHQ đã quyết rằng chống tham nhũng là một lẽ tồn tại của chính mình.

Tuyên bố của LHQ nêu rõ: "Giới kinh doanh phải chống tham nhũng ở mọi dạng thức của nó...". Bất chấp thiện ý của LHQ, người ta vẫn không khỏi nghi ngờ về tính "chung chung" của những tuyên bố. Ba biện pháp được đề nghị là:

1/ Việc hỗ trợ (song phương và đa phương) cho các nước đang phát triển kể từ nay sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản liên quan đến tham nhũng;

2/ Kiểm soát chặt chẽ tài sản và lối sống của các quan chức chính quyền, đặc biệt những người liên quan đến giới kinh doanh, đầu tư và viện trợ nước ngoài (thậm chí đã có ý kiến lập một dạng "lực lượng mũ nồi xanh chống tham nhũng" để can thiệp vào những nơi "có mùi khét");

3/ Thắt chặt các biện pháp trừng phạt.

Dĩ nhiên, từ lý thuyết đến thực tiễn là cả một cự ly lớn. Sẽ chẳng có mô hình vạn năng hay liều thuốc thần nào để thành công nếu không có lòng quyết tâm và những hành động cụ thể biểu hiện lòng quyết tâm đó.

Dẫu sao, ý nguyện của LHQ cũng phản ánh một thực tế đã trở nên nhức nhối ở qui mô toàn cầu.

Cũng trong tuần trước, tân Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã xuất hiện lần đầu trên truyền hình kể từ khi ông nắm quyền. Và đề tài đầu tiên mà ông đề cập là "nền kinh tế ngầm ở Ấn Độ" (tham nhũng, thủ lợi, buôn lậu, chợ đen, trốn thuế). Ông cho biết nền "kinh tế ngầm" này hiện vượt quá 200 tỉ USD/năm (!), tức bằng gần 1/3 GDP của nước ông.

Nếu biết rằng đây không chỉ là vấn nạn của Ấn Độ, chúng ta mới có thể hình dung Trái đất chúng ta đang phát triển lệch lạc như thế nào và tại sao LHQ lại thống thiết như thế.

Tách lợi ích làm ăn ra khỏi quyết sách chính trị

Tại một hội nghị về chống tham nhũng ở Pattaya (Thái Lan) cuối tuần trước, Thủ tướng Thaksin Shinawatra khẳng định một trong những cách làm cho các quan chức cấp thấp không tham nhũng là tăng lương cho họ.

Theo ông Thaksin, lực lượng cảnh sát Thái đang là một "khu vực có vấn đề". Ông thừa nhận "các quan chức cấp thấp thường tham nhũng vì không kiếm đủ tiền cho bản thân và gia đình". Trong khi một sĩ quan cảnh sát có thể nhận tới 60.000 baht (hơn 1.400 USD) một tháng thì một cảnh sát cấp thấp chỉ nhận có 4.230 baht (hơn 100 USD).

Ông Thaksin hứa sẽ nâng lương cho cảnh sát Thái nếu được bầu lại nhiệm kỳ hai.

Cũng tại hội nghị, cựu thủ tướng Anand Panyarachun nói Thái Lan bị Tổ chức Minh bạch quốc tế lên án vì mức tham nhũng cao.

Theo ông, tham nhũng đang ăn sâu trong xã hội và đe dọa tương lai Thái Lan. Ông kêu gọi các chính khách và quan chức hãy tách rời lợi ích làm ăn ra khỏi các quyết sách chính trị.

Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn xã hội và kinh tế quốc gia chủ tọa hội nghị trên cho biết: theo một cuộc thăm dò, 91% dân Thái tin rằng tham nhũng đang lan tràn trong các chính khách cấp quốc gia.

Các hình thức chính của tham nhũng, theo dân Thái, là hối lộ, nhận quà, mua bán chức quyền. Cũng tại hội nghị này, ông Thaksin đã bị một số đại biểu nói bóng gió về thu nhập của các công ty gia đình ông tăng lên do những quyết sách thuận lợi của chính phủ.

(Theo The Nation, The Straits Times)

DUY VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất